Người đàn ông làm nhà tái chế, đi xe đạp, tự trồng rau sạch vì môi trườngRob Greenfield tự thay đổi cuộc sống của chính mình với những hành động như tự trồng rau để ăn, đi lại bằng xe đạp làm từ tre và gom nước mưa để tắm.
Ngôi nhà đặc biệt làm từ... 8800 vỏ chai nhựa ở Hà NộiChỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của một nông trại hữu cơ được xây dựng từ tháng 6/2015 với 8800 vỏ chai nhựa tái chế, là một trong những mô hình nhà tái chế đầu tiên ở Việt Nam.
Người dân một phường ở Hà Nội phấn khởi vì bốc thăm được nhà tái định cư12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội đã bốc thăm căn hộ tái định cư trong không khí công khai, minh bạch.
Hà Nội đề xuất thêm quyền lợi cho người dân khi thu hồi đấtNhững thông tin liên quan đến chính sách thu hồi đất, bốc thăm nhà ở xã hội không cần bốc thăm tại Hà Nội, là những tin bất động sản đáng chú ý nhất tuần qua.
Bức tranh hạ tầng TPHCM trước mục tiêu tăng trưởng 2 con sốTPHCM cho biết đã thu hút khoảng 520.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược; đồng thời đẩy mạnh phát triển metro, hạ tầng số và nhà ở nhằm tạo động lực tăng trưởng 2 con số.
Ngành tái chế đang trở thành "mỏ vonfram mới" của thế giớiNhiều nhà sản xuất không chỉ tìm kiếm quặng từ các mỏ mới mà còn tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ hoạt động tái chế. Nói cách khác, phế liệu vonfram đang dần được nhìn nhận như một loại tài nguyên chiến lược.
Bộ trưởng Xây dựng trả lời việc TPHCM muốn chuyển đổi dự án nhà ởSau khi nghe Chủ tịch TPHCM trình bày kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở xã hội, Bộ trưởng Xây dựng đã trực tiếp trả lời và đưa ra hướng giải quyết.
Hà Nội đề xuất bồi thường đất theo hướng có lợi cho người dânHà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất đối với một số trường hợp chưa được cấp sổ đỏ và hỗ trợ 20% giá trị công trình xây dựng không hợp pháp khi Nhà nước thu hồi đất.
Mua bán điện trực tiếp để có thị trường điện cạnh tranh, tránh độc quyềnQua khảo sát và lắng nghe ý kiến đề xuất, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh cần mở rộng phạm vi mua bán điện trực tiếp, tăng quyền lựa chọn của khách hàng và thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh.
Dự án trục sông Hồng: Hà Nội đối thoại công khai, thường xuyên với nhân dânBan Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với nhân dân, đồng thời giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân.
Lợi nhuận định mức 10% làm nhà ở xã hội chưa hấp dẫn doanh nghiệpLợi nhuận bị khống chế ở mức 10%, trong khi thủ tục kéo dài và nguồn vốn thiếu ổn định khiến nhà ở xã hội khó hút doanh nghiệp.