Bé 6 tuổi mất tích ở Huế: Gia đình nhận diện qua một vết bớtGia đình cháu bé mất tích ở Thừa Thiên Huế nhận diện thi thể phát hiện ở Đà Nẵng qua vết bớt, xin đưa cháu về mai táng.
01:08Người nhà nghẹn ngào ôm di vật nữ sinh đuối nướcBiết tin cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu gái, bà ngoại và dì của nữ sinh Thu Lan khóc nghẹn, vội ôm di vật cháu gái về nhà, chờ nhận diện thi thể.
Người nhà nghẹn ngào ôm di vật nữ sinh đuối nước ở Phú ThọBiết tin cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu gái, bà ngoại và dì của nữ sinh Thu Lan khóc nghẹn, vội ôm di vật cháu gái về nhà, chờ nhận diện thi thể.
Bị đưa vào nhà xác dù... vẫn còn sốngCác nhân viên làm việc tại một nhà xác ở Nam Phi đã rất sốc khi nhìn thấy một nạn nhân được cho là tử vong do tai nạn giao thông đã thở trở lại sau khi người thân của nạn nhân này đến nhà xác để nhận diện thi thể.
Nhận diện được thi thể máy nhất tàu SEA BEEHiệu phó ĐH Hàng hải Lương Công Nhớ cho biết, sáng 12/5 cán bộ của trường đang có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã nhận diện thi thể được tìm thấy tối 9/5 là máy nhất Hứa Viết Hải, sinh năm 1959, quê Thanh Hoá.
Chấm thi theo rubric, làm sao để học sinh giỏi không “mất điểm oan”?Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng chấm thi môn ngữ văn theo rubric trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đánh dấu bước chuyển từ cách chấm “đếm ý” sang đánh giá theo tiêu chí và mức độ thực hiện.
Ngắm tuyến phố phong cách châu Âu tại bờ nam sông HồngMột tuyến phố phong cách châu Âu sầm uất đang dần hiện diện dọc theo trục đại lộ 40m nối giữa cầu Nhật Tân (vành đai 2) đến cầu Thăng Long (vành đai 3) tại Khu đô thị Ciputra.
Ronaldo: Cây quyền trượng bàn thắng và sự vĩ đại của kẻ bị so sánhĐối mặt với nhiều chỉ trích và cả sự dè bỉu, Cristiano Ronaldo đã đứng dậy mạnh mẽ bằng cú đúp vào lưới Uzbekistan trên sân NRG (Mỹ) ở bảng K World Cup 2026 tối 23/6.
Colombia 0-0 CHDC Congo (hiệp 1): Bàn thắng bị từ chốiPhút 7, Daniel Munoz đã đưa bóng vào lưới CHDC Congo nhưng bàn thắng không được công nhận.
Sắp giải mã bí ẩn 30 năm về "đôi giày xanh" nằm trên đỉnh EverestThi thể mang biệt danh "đôi giày xanh" đã nằm trong "vùng tử thần" của Everest từ năm 1996. Giờ đây, bí ẩn danh tính kéo dài gần 30 năm có thể sẽ được giải mã.