TPHCM tiếp nhận hơn 500 người xin ăn, sống lang thangTrong 5 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã tiếp nhận xử lý 529 trường hợp người xin ăn, sinh sống nơi công cộng, không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố.
TPHCM chủ trương “không cho tiền người xin ăn”Khi phát hiện người xin ăn, người dân có thể gọi vào các số đường dây nóng để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội. Ngoài ra, người dân còn nhận được chế độ hỗ trợ báo tin.
3 lý do khiến TPHCM chưa thể "cấm cửa" người xin ăn trên đường phốTrong 1 năm, TPHCM đã phát hiện và xử lý hơn 4.000 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn… trên đường nhưng thực tế vẫn còn tình trạng này diễn ra.
Làm rõ tình trạng sức khỏe người xin ăn trong bối cảnh dịch Covid-19Theo Bộ LĐ-TB&XH, người lang thang xin ăn nếu bảo đảm chắc chắn không nhiễm SARS-CoV-2 thì chuyển về cơ sở trợ giúp xã hội.
Đà Nẵng phấn đấu “xóa sạch” người xin ăn trong 5 năm nữaUBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án “Không có người lang thang xin ăn” đến năm 2015 nhằm ngăn chặn tình trạng người lang thang xin ăn và người tâm thần lang thang.
TPHCM đưa gần 300 trẻ em, người lang thang xin ăn về trung tâm bảo trợTheo UBND TPHCM, trong quý 1/2023, thành phố đã tiếp nhận 276 người xin ăn, không có nơi cư trú ổn định.
TPHCM đưa 800 người lang thang, xin ăn về các trung tâm bảo trợ xã hộiTrong 8 tháng đầu năm, TPHCM đã tiếp nhận 792 người xin ăn, sống lang thang và 9 người có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.
TPHCM: Tập trung bảo vệ người lang thang, xin ăn khi dịch Covid-19 tăng caoĐể ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố đang lên phương án tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng tại tất cả các quận huyện đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội.
Dạy nghề cho người lang thang xin ănTPHCM đang quyết liệt xóa bỏ tình trạng người lang thang xin ăn trên đường phố. Sau khi tập trung thu dung, thành phố sẽ tổ chức dạy nghề và tìm kiếm việc làm ổn định cho họ.
Thành phố đáng sống làm mới chương trình “5 không, 3 có, 4 an”Xây dựng đô thị văn minh, an toàn giai đoạn mới, Đà Nẵng hướng tới mục tiêu 100% xã, phường không ma túy, giảm tội phạm, tăng nhà ở xã hội và tiếp tục khẳng định vị thế thành phố đáng sống.
Mã số 5985: Con trai thiểu năng nguy cơ phải cắt chân, cha già bật khóc cầu cứuBiến chứng tiểu đường khiến anh Triệu Hữu Dũng, bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, đối mặt nguy cơ phải cắt chân. Vay mượn khắp nơi cứu con, người cha già đã kiệt quệ, bật khóc trong bất lực.
Khách Tây mê áo Grab, tìm mua như món quà lưu niệm đặc trưng của Việt NamSinh nhật tuổi 29, Vlad đã tự thưởng cho mình một món quà. Điều khiến nhiều người bất ngờ món quà anh chọn không phải đồ hiệu hay quà đắt tiền, mà là chiếc áo khoác quen thuộc của các tài xế Grab.