Phạm nhân từng trốn trại không được lao động ngoài trại giamPhạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc... là những trường hợp không được lao động ngoài trại giam.
Thí điểm mô hình lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giamPhạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại từ 7 năm trở xuống, có ít nhất 12 tháng liền kề thời điểm xét duyệt xếp loại "Khá" hoặc "Tốt" được đưa ra lao động, dạy nghề ngoài trại giam.
Phạm nhân từng trốn trại có thể không được lao động ngoài trại giamSáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giamBộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong thời gian 2 tháng.
Thí điểm đưa phạm nhân ra ngoài lao động, trả công theo quy địnhPhạm nhân có thể tự nguyện viết đơn đề nghị được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam. Nếu đáp ứng đủ điều kiện và được đơn vị nghiệp vụ lựa chọn, họ sẽ được trả công theo quy định.
Đưa phạm nhân ra ngoài làm việc: Chỉ non nửa đại biểu Quốc hội ủng hộ!Kết quả lấy phiếu ý kiến đại biểu Quốc hội với nội dung tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam trong dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) thể hiện, có 234/424 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 48,35% tổng số đại biểu Quốc hội).
Phạm nhân lao động ngoài trại: Phải đảm bảo thù lao xứng đángChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu làm rõ vấn đề phạm nhân được hưởng thành quả lao động của mình như thế nào nếu được đưa ra ngoài trại giam để làm việc. Chủ tịch Quốc hội nêu nguyên tắc phải đảm bảo việc trả thù lao, thời gian lao động/nghỉ ngơi, an toàn lao động…
7.000 phạm nhân lao động ở ngoài trại, chỉ 1 người bỏ trốnNêu những lý do để thuyết phục cho việc đưa quy định tổ chức khu sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam vào luật Thi hành án (sửa đổi), Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, thực tế, trong tổng số gần 7.000 phạm nhân ra ngoài lao động thời gian qua, chỉ có 1 người bỏ trốn.
Vụ sập tường 4 phạm nhân trọng thương: Có được phép đưa phạm nhân đi làm kinh tế tại doanh nghiệp?Trao đổi về vụ việc sập tường lò gạch làm 4 phạm nhân trọng thương, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự cho biết, pháp luật hiện nay chưa có quy định cho phép phạm nhân đi làm kinh tế tại các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, xây dựng, trực tiếp tổ chức sản xuất...
Lời gan ruột của người cha dành cho con ở nơi “không ai muốn đến”“Bố muốn nói với con rằng điều đã xảy ra không thể làm lại được nhưng cuộc đời phía trước của con thì vẫn dài, con vẫn có thể làm lại được...”, người cha như nghẹn lại khi nói ra nỗi lòng của mình.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận tiền gửi kỷ lục trong một năm ở tùCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhận 1,15 triệu USD tiền gửi trong trại giam suốt một năm qua.
"Xây mô hình quản lý trại giam hiện đại, thông minh, an toàn và nhân văn"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản lý trại giam hiện đại, thông minh, an toàn, nhân văn.