Hiệu trưởng mua bán bằng giả lãnh án tù(Dân trí) – TAND huyện Quảng Trạch vừa xét xử vụ án Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tùng cấu kết với nhân viên mua bán bằng giả và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 2 năm tù và Trần Thị Hoài 18 tháng tù giam.
Hiệu trưởng cấu kết với nhân viên mua bán bằng giảKhi biết nhân viên mình dùng bằng và bảng điểm giả, vị hiệu trưởng đã cấu kết với nhân viên này mua bán bằng giả để thu lợi bất chính.
Xét xử đường dây mua bán bằng giả liên tỉnhBăng nhóm đã làm giả khoảng 500 bằng cấp các loại như thạc sĩ, cử nhân và bảng điểm, học bạ… với giá 6-9 triệu đồng/bằng cho nhiều người đặt mua ở nhiều tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Cần Thơ…
Bằng “thạc sĩ” giá 18 triệu đồngNhiều người rao bán: “Nhận làm bằng tiến sĩ, thạc sĩ giống thật 100%, có bảng điểm trường ĐH, nhận bằng xong giao đủ tiền, bao công chứng...”. PV đã lần theo nhiều đường dây mua bán bằng giả này.
Án tù cho nữ hiệu trưởng kiêm "nghề" cấp bằng giảTAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa xét xử vụ án Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tùng cấu kết với nhân viên mua bán bằng giả, tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 2 năm tù và Trần Thị Hoài 18 tháng tù giam.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: “Phát hiện nhiều người dùng bằng giả đi du học”Trả lời câu hỏi đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, công an phát hiện nhiều vụ mua bán bằng giả, còn Cục Xuất nhập cảnh cũng phát hiện ra nhiều người dùng bằng giả ra nước ngoài du học.
Đừng vì lợi ích kinh tế mà dung túng cho thuốc lá điện tử!"Lợi nhuận từ rượu bia và thuốc lá là có trên thực tế, song đó cũng chính là nguyên nhân gây ra gánh nặng cho xã hội và ngành y tế. Cảm ơn những tiếng nói mẹ hiền của nghề y".
Cuốn sách biên niên sử về trà Việt bị làm giả, rao bán tràn lan mạng xã hộiCuốn sách "Văn minh trà Việt" của tác giả Trịnh Quang Dũng đã bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội.
Phá đường dây sản xuất nước rửa chén giả quy mô hàng chục tỷ đồngCông an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa chén giả thương hiệu của Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hai chị em ruột mua vàng giả đi cầm cố lấy hơn 500 triệu đồngLợi dụng sự quen biết với người phụ nữ bán cà phê ở Bình Dương, hai chị em Vân đã mua vàng giả, đem cầm cố cho nạn nhân lấy hơn 500 triệu đồng.
Mua 1kg vàng giả giá 5 triệu đồng, lừa bán được 830 triệuTẩn Seo Lụ lên mạng xã hội mua một thỏi vàng giả với giá 5 triệu đồng, sau đó giao cho Sum để mang bán cho một người khác với giá 830 triệu đồng.
Từ vụ "3 quả dứa giá 50.000 đồng": Đề xuất bán hàng rong cần niêm yết giá"Ở các nước phát triển, niêm yết giá bán là việc bắt buộc. Biện pháp này cũng phòng ngừa tốt việc người bán hàng rong chặt chém, bán mỗi người khách một giá!".