Ả-rập Xê-út lên tiếng khi 1.126 người hành hương chết vì nắng nóng 52 độ CẢ-rập Xê-út cho biết họ không làm sai trong việc quản lý cuộc hành hương Hajj về thánh địa Mecca khi hơn 1.000 tín đồ Hồi giáo đã thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan 52 độ C.
Lừa nhận làm giấy tờ xe máy để chiếm đoạt tiềnSơn ở Đà Nẵng nói mình chuyên buôn bán, thanh lý dòng xe Yamaha 125ZR và có thể làm giấy tờ hợp thức hóa các phụ tùng từ Malaysia về Việt Nam để lừa một khách hàng gần 150 triệu đồng.
Vì sao vẫn cần VNeID khi đã có Căn cước công dân gắn chíp?Theo Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, VNeID ở mức 2 sẽ có giá trị sử dụng như CCCD đối với người Việt Nam.
Người phụ nữ "ngã ngửa" vì chi 718.000 USD để mua vàng rởm giá... 4 USDMột người phụ nữ Mỹ đã bị lừa tại Ấn Độ. Cô chi ra số tiền 718.000 USD để mua trang sức bằng vàng được chế tác tinh xảo. Nhưng hóa ra đó là đồ giả có giá chỉ khoảng 4 USD.
Chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn giới thiệu chữa bệnhĐưa thông tin về thuốc chữa HIV, Hồ Văn Toàn đã chiếm đoạt của bị hại tiền tỷ. Ngoài ra, nam bị cáo đưa ra thông tin gian dối để lấy của một người khác 40 tỷ đồng.
Chủ doanh nghiệp vận tải mua 3 sổ đỏ giả để lừa đảoMột chủ doanh nghiệp vận tải ở Phú Yên đã lên mạng đặt mua 3 sổ đỏ giả, sau đó cung cấp thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Đôi vợ chồng lãnh án 25 năm tù vì lừa đảo 1 tỷ đồngVợ chồng Sa và Hoàng lợi dụng lòng tin của bị hại trong việc ủy quyền quyền sử dụng đất để mang đi thế chấp, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Một số cách nhận biết các thủ đoạn giả danh Công an để phạm tộiHiện nay, có tình trạng mua bán trái phép, sử dụng trang phục, phù hiệu, số hiệu, giấy Chứng minh Công an nhân dân và giả danh Công an để phạm tội.
Khởi tố cô gái lừa 14 người ra nước ngoài "làm việc nhẹ lương cao"Với chiêu bài tuyển người ra nước ngoài "làm việc nhẹ, lương cao khoảng 20 triệu đồng/tháng", Ngân đã lừa đưa được 14 người Việt sang Lào làm việc.
Đôi vợ chồng bị bắt giam oan được xin lỗi công khaiSau khi mua bán đất, đôi vợ chồng ở Đắk Nông bất ngờ bị bắt tạm giam 4 tháng và 8 năm mang thân phận bị can oan. Sáng nay đôi vợ chồng này chính thức được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai.
Chợ mua bán xe không giấy tràn lan trên mạng xã hội sau TếtKhông chỉ mua bán xe không giấy, nhiều thành viên trong các hội nhóm còn rao bán, trao đổi khung sườn xe máy cùng số khung, số máy và giấy tờ trên mạng xã hội.
Bắt nhóm làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt nhiều tỷ đồngCảnh cùng đàn em dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.