Đề xuất Nhà nước bồi thường nếu không bảo vệ người chống tiêu cựcLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi theo hướng quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời biện pháp bảo vệ người chống tham nhũng.
3 vụ việc yêu cầu công an bồi thườngĐại diện V03-Bộ Công an cho biết mới chỉ áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để giải quyết đối với 3 vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.
Làm sai dẫn tới bồi thường: Chưa xem xét trách nhiệm hoàn trả của cán bộ?Bộ Tư pháp yêu cầu phải xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Mỗi năm nhà nước chi hơn 18 tỷ đồng tiền bồi thường oan saiNgày 20/6, Bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi tại TPHCM.
Bộ Công an tổ chức xin lỗi 2 công dân bị bắt giam trái pháp luậtBộ Công an thừa nhận việc bắt giam 2 công dân ở Bình Dương từ 20 năm trước là trái pháp luật nên sẽ tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
“Bắt người thì hoành tráng, khi xin lỗi lại chưa đầy 2 phút”Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đề cập thực tế này khi tham gia ý kiến tại phiên thảo luận về luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 4/4.
Cán bộ gây oan sai có thể phải bồi thường đến 50 tháng lươngChính phủ vừa ban hành Nghị định 68 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó, ở mức quy trách nhiệm cao nhất, khi gây ra thiệt hại trị giá trên 100 tháng lương, cán bộ, công chức phải bồi hoàn 50 tháng lương.
Chỉ khi người bị oan sai chết, thân nhân mới được bồi thườngLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chốt lại phương án quy định, việc bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự chỉ được thực hiện trong trường hợp người bị oan sai đã chết.
“Mổ xẻ” việc bồi thường cho thân nhân người bị oan saiDự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) một lần nữa được “mổ xẻ” tại UB Thường vụ Quốc hội sáng 21/4 với nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân của người bị oan. Việc này đã được áp dụng trong thực tế?
Không phổ biến luật vì sợ người dân... phát sinh khiếu kiện (!)Bà Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - cho biết ở một số địa phương phát sinh tâm lý e ngại và cho rằng nếu tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến người dân thì sẽ làm phát sinh nhiều khiếu kiện yêu cầu bồi thường.
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hạiTrường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại, đây là một trong những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 so với Luật năm 2009.