Người khiếu nại, tố cáo có được chụp ảnh nơi tiếp dân đưa lên mạng xã hội? Ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định Luật Tiếp công dân không có quy định cấm công dân được tiếp tại trụ sở quay phim, chụp ảnh, ghi âm tại trụ sở tiếp dân.
Thừa Thiên Huế giải trình việc "chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân" Sau khi có thông tin chủ tịch 4 tỉnh, thành trên cả nước không tiếp công dân trong 18 tháng theo Luật Tiếp công dân, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên tiếng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai "lười" tiếp công dân Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 và thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu định lượng so với quy định của luật Tiếp công dân.
Chủ tịch Hà Nội sẽ tiếp công dân vào tuần thứ 3 hàng tháng Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, định kỳ, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ 3, tuần thứ 3 hàng tháng.
Cần có chế tài với người tiếp công dân không hoàn thành nhiệm vụ Thảo luận về dự luật Tiếp công dân, các ĐBQH đề xuất quy định người đứng đầu không được ủy quyền cho cấp dưới làm thay việc tiếp dân, tăng ràng buộc để nâng cao trách nhiệm, hạn chế việc ủy quyền quá 30% thời gian tiếp dân của 1 năm.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên tiếp công dân khiếu nại thu hồi đất Tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đã tiếp đại diện 2 đoàn công dân của thành phố Hà Nội. Đây là lần thứ 2, Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân và Nghị định của Chính phủ.
Người khiếu nại không muốn gặp cán bộ tiếp dân chỉ để… gửi đơn (Dân trí) – “Khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, người dân mong muốn gặp lãnh đạo cơ quan để giải quyết tại chỗ nhiều nội dung, chứ không phải chỉ gặp cán bộ để gửi đơn” – Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông nói về luật Tiếp công dân.
Bộ trưởng phải trực tiếp tiếp dân hàng tháng Với 84,14% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Tiếp công dân vào chiều 25/11. Quốc hội nhất trí bổ sung quy định Ban Nội chính là cơ quan tiếp dân thường xuyên. Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải dành ít nhất 1 ngày trong tháng để trực tiếp tiếp dân.
Tiếp công dân - Đừng để đơn thư… chạy lòng vòng! “Không giải quyết được việc, cơ quan tiếp dân phải chịu trách nhiệm cụ thể, không thể cứ tiếp rồi chỉ để chuyển đơn đến 3-4 nơi lòng vòng” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu vấn đề khi UB Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự luật Tiếp công dân.
Chính phủ tiếp tục đề nghị làm luật Biểu tình Bên cạnh việc thẳng thắn thừa nhận, còn những điểm hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Tiếp công dân, Luật Biểu tình để đưa công tác tiếp công dân vào nền nếp...
Trị bệnh “lười” tiếp công dân! Thảo luận về kết quả tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 tại Quốc hội sáng 14/11, các đại biểu Quốc hộị đã phát biểu khá thẳng thắn về vấn đề tiếp công dân. Mặc dù đã có Luật tiếp công dân, song ở nhiều cấp vẫn “lười” thực hiện, đây được xem là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bắt trẻ ra ngoài đứng vì không học môn liên kết: Phản cảm, phản giáo dục! "Đuổi học sinh ra hành lang để nhường lớp cho học thêm là phản cảm và phản giáo dục. Giáo dục không phải món hàng thương mại thuần túy để những nhà giáo dục phân loại khách hàng, phân biệt đối xử".