Lấp sông Đồng Nai là vi phạm nghiêm trọng Luật Tài nguyên nướcTrước quan ngại của dư luận về việc tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty Toàn Thịnh Phát lấp hơn 7ha sông Đồng Nai, để phát triển khu đô thị ven sông, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS Đào Trọng Tứ - nguyên Phó Tổng thư kí Ủy ban sông Mê Kông, cố vấn Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, để hiểu rõ hơn những tác động tiêu cực từ dự án.
10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7Từ ngày 1/7 tới, 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm Luật Căn cước, Luật Giá, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Tài nguyên nước,…
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khuyến khích đưa "tư tưởng mới" vào dự thảo luậtBộ trưởng Tài nguyên và Môi trường khuyến khích đưa những tư tưởng mới, hiện đại và phù hợp thực tiễn vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Luật sau khi sửa đổi phải có "sức sống dài hạn".
Đà Nẵng dọa kiện Bộ TN&MTTP Đà nẵng cho rằng Bộ TN&MT đã vi phạm nghiêm trọng Luật Tài nguyên nước và lờ đi lợi ích của gần 1,7 triệu dân vùng hạ du.
Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về tài nguyên nướcTại cuộc họp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo mới đây, ông Hoàng Văn Bảy - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề xuất hoàn thành việc đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
“Cấm” thủy điện làm chuyển dòng nước tự nhiênDẫn ví dụ về một số dòng sông bị nắn dòng chảy tự nhiên để phục vụ một dự án thủy điện miền Trung dẫn đến hậu quả nhiều tỉnh cạn kiệt nguồn nước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề xuất đưa quy định này vào Luật Tài nguyên nước sửa đổi.
Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô có sai sót nhất định trong vận hành hồ chứaTại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ vừa kết thúc chiều nay (29/10), Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, kết quả kiểm tra của Bộ này vừa xác định, Công ty Thủy điện Hố Hô “đã có những sai sót nhất định” trong việc chấp hành về Luật Tài nguyên nước cũng như quy trình vận hành hồ chứa.
Vì sao giảm trừ gia cảnh để nộp thuế thu nhập cá nhân không chia theo vùng?Theo Bộ Tài chính mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ thuộc căn cứ vào mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người thu nhập cao - thấp hay ở địa bàn khác nhau.
Luật sư nói Hoa hậu Thùy Tiên chỉ nhận gần 7 triệu đồng từ bán kẹo KeraLuật sư cho rằng, mặc dù theo thỏa thuận, Thùy Tiên sẽ được chia lợi nhuận 25%, sau đó được nâng lên 30%, nhưng thực tế cho đến ngày bị bắt, Tiên chỉ nhận được 6,8 triệu đồng.
“Hơn 3 năm có luật vẫn chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập”Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, do vướng mắc về phân định thẩm quyền nên hơn 3 năm kể từ khi Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực vẫn chưa thực hiện được việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
“Tại sao năm nào Thủ tướng cũng phải kêu gọi giải ngân vốn đầu tư công?”“Tôi chưa thấy năm nào Thủ tướng không kêu gọi giải ngân tối đa, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành dẫn đến đọng vốn, lãi suất lại phải tăng thêm”, ĐBQH Nguyễn Văn Thân đặt vấn đề.
Không xác định đúng giá đất theo thị trường, bồi thường sẽ mãi bế tắcĐại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng điểm nghẽn lớn nhất trong thi hành Luật Đất đai hiện nay nằm ở việc xác định giá thị trường, khiến cho việc khiếu kiện kéo dài.