20 tỉnh đề nghị giảm Đại biểu Quốc hội Trung ương gửi vềTheo ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay có khoảng 20 tỉnh đề nghị xem xét tăng số lượng ĐBQH địa phương và giảm số lượng Trung ương gửi về.
Làm gì khi kiến nghị của Mặt trận tổ quốc bị cấp dưới… làm ngơ?Ngày12/11, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Vai trò phản biện xã hội, phạm vi phản biện của Mặt trận là vấn đề nhận nhiều quan tâm, tranh luận hơn cả.
Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát ĐảngNgày 22/12, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận, trong đó có nội dung giám sát hoạt động của Đảng một lần nữa nhận nhiều ý kiến trái chiều.
“Lưới trời” là nhân dân!Đó là phát biểu của ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khi báo cáo thẩm tra dự án luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Theo ông Long, Mặt trận nên dựa vào dân, tận dụng sức dân để giám sát, phản biện xã hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện mang tính nhân dânDự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định giám sát của Mặt trận là “mang tính Nhân dân” nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm, nhân rộng những nhân tố mới; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Giám sát phải sátCử tri đang kỳ vọng vào sự đột phá trong thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp sau khi Quốc hội thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, trong đó có những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục về giải quyết kiến nghị của cử tri, về vấn đề giám sát và phản biện xã hội.
Cách nhận diện chính xác từng khối diễu binh trong đội hình A80Những lưu ý sau đây sẽ giúp độc giả nhận diện các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Quốc hội "chốt" không lập tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nướcLuật vừa được Quốc hội thông qua quy định không lập tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có thể bị đình chỉ hoạt động 2 nămVụ việc vận động viên không đủ điều kiện thi đấu có mặt tại Giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới có thể khiến Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đối diện với khả năng bị đình chỉ hoạt động.
Ông Nguyễn Hồng Minh: “Đây là cuộc đấu pháp lý của bóng chuyền Việt Nam”Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao), nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh nhận định về vụ đội tuyển bóng chuyền U21 nữ có nguy cơ nhận lệnh cấm.
Phường đầu tiên của Lâm Đồng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốcSau sáp nhập, phường Lâm Viên - Đà Lạt có diện tích tự nhiên 35km2, gồm 49 tổ dân phố với hơn 71.000 người. Địa phương có thế lợi thế cảnh quan, khí hậu, có tiềm năng phát triển thương mại, du lịch.
5 tổ chức chính trị xã hội và 20 hội quần chúng sẽ trực thuộc MTTQ Việt NamSau khi sửa Luật MTTQ Việt Nam và các luật liên quan, 5 tổ chức chính trị - xã hội cùng 20 hội quần chúng (được sắp xếp từ 30 hội hiện nay) sẽ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.