"Giấc mơ thành sự thật" sau 22 năm của người giúp việc IndonesiaDự luật bảo vệ lao động giúp việc gia đình được Quốc hội Indonesia thông qua đang thắp lên hy vọng cho hàng triệu lao động nữ vốn nhiều năm làm việc trong tình trạng thiếu bảo vệ pháp lý.
Đi làm việc nước ngoài với chi phí 0 đồng, nhận trăm triệu đồng khi về nướcNhiều chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Đức với chi phí gần như bằng 0 và nhận khoản hỗ trợ khởi nghiệp đến 100 triệu đồng.
Lạng lách đánh võng trên đường, 4 thanh niên đi xe máy trả giá đắtKhông đội mũ bảo hiểm, các thanh niên đã điều khiển hai xe máy phóng nhanh, lạng lách đánh võng trên đường, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng khi lao vào dải phân cách và đuôi ô tô.
Sắp đàm phán phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến họp phiên đầu tiên thảo luận về phương án lương tối thiểu mới.
Không để lợi dụng nhập ô tô biếu tặng để trục lợiPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng, không để lợi dụng hình thức quà biếu, quà tặng để trục lợi chính sách.
ACV gia hạn tuyển lao động cho sân bay Long ThànhACV cam kết tất cả vị trí việc làm có thu nhập không dưới 13 triệu đồng/tháng; người lao động làm việc không quá 48 giờ mỗi tuần; được đảm bảo các quyền lợi theo quy định pháp luật.
Lương trong nước 15-20 triệu đang cạnh tranh gắt với thị trường ngoài nướcThu nhập nội địa tăng cao kết hợp với biến động tỷ giá và địa chính trị khiến số lượng lao động Việt Nam đi nước ngoài sụt giảm, tạo ra cuộc cạnh tranh nhân lực gay gắt giữa hai thị trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không giao việc bằng khẩu hiệu"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt nhưng không xác định được sản phẩm nào đã hoàn thành.
Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chứcThủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức sau khi đối mặt với sức ép lớn.
Bảo hiểm thất nghiệp mở rộng tới lao động không làm đủ thời gianTừ 2026, người lao động làm việc không trọn thời gian nhưng có mức lương đạt ngưỡng quy định sẽ thuộc diện tham gia BHTN, mở rộng "lưới an sinh" tới nhóm lao động trước đây chưa được bao phủ.
Lao động thời vụ lần đầu có "lá chắn" khi mất việcTừ năm 2026, người lao động làm việc theo hợp đồng ngắn hạn từ một tháng sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận trợ cấp, học nghề và hỗ trợ tìm việc khi mất việc làm.
4 bí quyết giữ nhà luôn ngăn nắp cho người quá bận rộnKhông phải ai bận rộn cũng phải sống chung với nhà cửa bừa bộn. Chỉ với vài thói quen nhỏ mỗi ngày, việc giữ không gian sống ngăn nắp có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.