Chủ tịch UBND cấp xã có quyền hạn gì khi lao động đình công?Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, sau sáp nhập, dự kiến Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền đề xuất UBND cấp tỉnh yêu cầu người lao động ngừng đình công trong các trường hợp đặc biệt.
Thủ tướng Thái Lan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt NamTrưa 15/5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
Xác minh thông tin công ty trừ tiền lỗ vào lương công nhânĐoàn kiểm tra Phòng Nội vụ, Liên đoàn lao động huyện Thanh Chương (Nghệ An) yêu cầu Công ty TNHH may thời trang xuất khẩu Fanning giải trình, làm rõ thông tin "trừ tiền lỗ vào lương công nhân".
Việt Nam chưa cho phép tuyển chọn, đưa lao động sang IsraelBộ Nội vụ thông tin, Việt Nam chưa có chủ trương cho phép, chưa chấp thuận cho bất kỳ doanh nghiệp nào được tuyển chọn và đưa lao động sang làm việc tại Israel trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề.
Xôn xao tin tuyển dụng với đãi ngộ "tăng ca không tính thêm tiền điện"Một công ty tại Trung Quốc đã khiến dư luận xôn xao khi đăng tải tin tuyển dụng với các chế độ đãi ngộ như sử dụng thang máy, nhà vệ sinh miễn phí, không tính thêm tiền điện khi tăng ca.
"Nguồn nhân lực bạc" của Việt Nam bị xếp ở trạng thái... không làm việcDù đã ở ngoài tuổi lao động, những người ở tuổi hưu vẫn được đánh giá là "nguồn nhân lực bạc" giá trị. Theo chuyên gia nhân lực việc xác định đây là lực lượng lao động cần hỗ trợ là một bước tiến.
Tiền lương của "lao động đặc biệt" trong doanh nghiệp nhà nướcDoanh nghiệp nhà nước có sử dụng lao động là phi công, lao động công nghệ cao được phép xây dựng quỹ tiền lương riêng để trả cho nhóm lao động đặc biệt này theo giá thị trường.
4.400 cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình đăng ký lưu trú ở Phú ThọSở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa có phương án xây dựng nhà ở công vụ, bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm cho 200 lao động trở lên bị phạt 6 tỷ đồngTrong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề nghị tăng mức phạt cao nhất đối với hành vi trốn đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp lên đến 6 tỷ đồng.
Bỏ cấp huyện, khai báo tai nạn lao động chết người ở đâu?Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, khi giải thể chính quyền cấp huyện, một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực việc làm, an toàn lao động cấp huyện sẽ được chuyển xuống cấp xã.
00:21Hai xe ben suýt lao vào nhau vì vượt ẩuHai chiếc xe ben lao đến từ hai hướng đối diện đã có tình huống phóng nhanh, lấn làn để vượt, suýt lao thẳng vào nhau.
Cô gái bị đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM yêu cầu bồi thường 900 triệuBị Trần Minh Hoàng đánh gục tại quán cà phê gây thương tích 23%, chị N. yêu cầu bồi thường 900 triệu đồng.