8 ngày Tết Bạc Liêu thu gần 100 tỷ đồng, khách đến nườm nượpTrong 8 ngày Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Bạc Liêu đón khoảng 245.000 lượt khách du lịch, với doanh thu gần 100 tỷ đồng.
Cận Tết nở rộ lừa đặt phòng, khách than trời mất cả trăm triệu đồngDự kiến đi Tà Xùa (Sơn La) săn mây, chị K.C thấy một homestay giới thiệu phòng nghỉ tiện nghi nên đặt cọc sớm. Sau đó, một người nói là nhân viên yêu cầu chị chuyển lại vì lỗi hệ thống.
Mất tiền triệu vì fanpage khách sạn, homestay giả mạo tràn lanDo tâm lý chủ quan, không ít người dân đã mất hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng vì chiêu lừa đảo tinh vi thông qua các fanpage khách sạn, homestay... giả mạo.
Măng Đen "cháy phòng", dịch vụ ăn uống quá tải dịp Tết Nguyên đánTrong các ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, toàn bộ các khách sạn, homestay ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đều báo "cháy phòng", nhiều dịch vụ ăn uống thường xuyên quá tải.
Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà LạtĐại diện một khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt cho biết, mỗi ngày anh tiếp nhận 10 trường hợp phản ánh bị lừa đảo tiền đặt phòng. Có người bị lừa với số tiền lên đến 20 triệu đồng.
"Ma trận" lừa đảo của kẻ gian từ việc chiếm đoạt tiền đặt cọc khách sạnĐại diện doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ở thành phố Nha Trang cho biết, kẻ gian không chỉ chiếm đoạt vài triệu đồng tiền đặt cọc phòng khách sạn mà còn dẫn dụ "con mồi" sang hình thức lừa đảo mới.
Thành phố Đà Lạt làm rõ việc du khách bị lừa tiền đặt phòngCác đối tượng giả mạo trang mạng xã hội của những khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt rồi quảng cáo, mời khách đặt phòng dịp Festival hoa để lừa đảo.
Cảnh báo hình thức lừa đảo đặt cọc tiền phòng khách sạn ở Nha TrangKẻ xấu lập các trang mạo danh khách sạn 4-5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa), khiến khách bị nhầm lẫn. Khi khách có nhu cầu lưu trú, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân đặt cọc 50% tiền phòng để chiếm đoạt.
Lật tẩy chiêu bẩn của khách lấy bao cao su đã dùng để bóc phốt khách sạnKhi cạn tiền ăn chơi du lịch, nam thanh niên họ Giang ở Trung Quốc nghĩ ra kế lấy bao cao su đã qua sử dụng và gián chết để đòi tiền bồi thường 63 khách sạn, nếu không sẽ bóc phốt trên mạng.
Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sauThay vì lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ "con mồi" bằng những câu quảng cáo "đầu tư chắc chắn thắng". Kết quả, nạn nhân mất hàng tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng.
Dùng kế hiểm để bắt lỗi khách sạn, nam sinh gặp rắc rối lớn với pháp luậtMột nam sinh họ Jiang đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã dùng hết số tiền cha mẹ đưa cho khi lên thành phố nhập học để thỏa mãn đam mê du lịch.
Những cái bẫy với người giàCách đây mấy năm, gia đình tôi ký hợp đồng mua một dịch vụ với giá gần 350 triệu đồng để mỗi năm có 1 tuần nghỉ dưỡng trong vòng 30 năm liền. Chúng tôi đã thất vọng ra sao?