Cán bộ không chuyên trách xã, thôn có được hưởng chế độ thai sản không?Theo Luật BHXH hiện hành, cán bộ không chuyên trách xã, thôn không được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, Luật BHXH năm 2024 đã điều chỉnh nội dung này.
“Treo” quy hoạch với cán bộ chạy chức, tiếp tay cho chạy chứcNgoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho việc này, tùy vào mức độ vi phạm, sẽ bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ 18-60 tháng, vĩnh viễn không được bố trí làm công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.
"Tội phạm lộng hành, cấp uỷ phải chịu trách nhiệm"(Dân trí)- “Tội phạm xảy ra ở địa phương, có nhiều nơi cán bộ biết rõ mà bỏ qua, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm… Do đó nơi nào để cho tội phạm lộng hành, cán bộ cấp ủy phụ trách công an phải chịu trách nhiệm" - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc.
Cán bộ, chiến sĩ Công an không được dọa nạt dânTheo Thông tư số 27 của Bộ Công an mới ban hành, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, không dọa nạt người dân; không bình luận, chia sẻ các thông tin, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
"Chủ trương mở rộng Hà Nội có từ 8 năm nay"Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn. Ông Tuấn cũng nêu 3 bất ổn khi đã quyết định mà chậm tiến hành: "cán bộ có tâm lý chờ đợi, việc quản lý đất đai, việc đăng ký kế hoạch phát triển của thủ đô mới đều sẽ gặp khó khăn”.
Xôn xao clip cán bộ đội thuế tay cầm điếu cày, xưng "mày - tao" với dânMạng xã hội lan truyền clip về một cán bộ đội thuế ở Thanh Hóa có hành động và lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với người dân. Cơ quan quản lý của cán bộ này đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Bắt 2 nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng NamLập khống diện tích hơn 80m2 trong hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, 2 cán bộ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam bị bắt giam vì gây thất thoát ngân sách hơn 150 triệu đồng.
Đề nghị cải cách tiền lương cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh, xãĐại biểu Quốc hội cho rằng khi sáp nhập, trách nhiệm và khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ rất lớn nên cần thực hiện cải cách tiền lương và có sự động viên, để đáp ứng trong giai đoạn mới.
Ngày 30/6, 34 tỉnh thành sau sáp nhập đồng loạt công bố bộ máy lãnh đạo mới“Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 30/6, đồng loạt các tỉnh, thành công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền”, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin.
Hôm nay, Quốc hội bấm nút cho một quyết định lịch sửSáng nay, 12/6, sau phần thảo luận ở hội trường các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập tỉnh thành. Đây là quyết định mang tính lịch sử, việc đại sự quốc gia.
34 tỉnh thành mới thành hình với những trung tâm kinh tế vươn tầm quốc tếBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tư duy đổi mới trong việc sắp xếp tỉnh thành lần này, với tính toán dựa trên hình thái lãnh thổ tự nhiên, tận dụng tối đa lợi thế kinh tế biển.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ đi làm xaTỉnh Khánh Hòa đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ sử dụng phương tiện cá nhân đi làm xa nhà sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, từ gần 470.000 đồng lên 760.000 đồng mỗi tháng.