Nghỉ giữa giờ trong ngày làm thêm có tính hưởng lương?Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao độngTrường hợp công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian thì công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ khi người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.
Thời giờ làm việc theo tuần của người lao độngNgười sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.
Mở ra hướng giảm nửa ngày làm việc/tuần cho công nhânNgoài phương án quy định giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần (tức làm việc 6 ngày/tuần, chỉ nghỉ Chủ nhật) như luật hiện hành, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được bổ sung thêm phương án thiết kế theo nguyện vọng của đa số người lao động là chỉ làm 44 giờ/tuần.
Làm việc 44 giờ/tuần thì tăng khung giờ làm thêm không thành vấn đề!Để cân bằng các nguyện vọng, lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, giảm thời giờ làm việc bình thường từ mức 48 giờ xuống 44 giờ/tuần thì việc tăng khung giờ thỏa thuận làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm không thành vấn đề.
Tăng ca vào Ngày lễ 2/9 tính lương thế nào?Bạn Phạm Công Hòa (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: “Chúng tôi đang làm việc cho một công ty may mặc, hưởng lương theo sản phẩm. Do hàng gấp, công ty yêu cầu chúng tôi làm thêm vào ngày nghỉ lễ 2/9. Trong ngày này, ngoài 8 giờ làm việc bình thường, chúng tôi phải tăng ca thêm 4 tiếng. Vậy 4 tiếng làm thêm đó được tính lương như thế nào?”
Lương hơn 5 triệu đồng/tháng, nam công nhân chưa dám nghĩ đến việc lấy vợCha bệnh nặng mất khả năng lao động, mẹ làm tạp vụ lương "3 cọc 3 đồng", em gái đang học, nam công nhân ở Bình Định chưa dám nghĩ đến việc lập gia đình vì đồng lương ít ỏi chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng.
Cuộc thi "ngồi đờ đẫn" được yêu thích sau 10 năm tổ chứcVới việc đánh dấu kỷ niệm 10 năm, cuộc thi "ngồi đờ đẫn" năm 2024 tại Hàn Quốc đã được tổ chức với quy mô lớn hơn khi có thêm 10 đội thi. Ban Tổ chức tham vọng thu hút nhiều người tham gia.
Giới trẻ đổ xô đến sở cảnh sát để... đóng giả tội phạm, chụp ảnh "sống ảo"Hàng trăm bạn trẻ Trung Quốc xếp hàng trước cửa đồn cảnh sát tới nửa đêm chỉ để chụp ảnh đóng giả tội phạm đang đầu hàng.
"Nhà đèn" liên tục kêu gọi tiết kiệm điệnTrước dự báo nắng nóng hè năm 2024 gay gắt hơn năm trước, trong đó, nền nhiệt cao ở khu vực Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình các năm, EVN liên tục phát ra cảnh báo sử dụng điện tiết kiệm với người dân.
Hằng Nga vai Thoa osin: Tự nhận mình "đồng bóng", chồng cũng là diễn viênNữ diễn viên đảm nhận vai Thoa osin trong bộ phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi" - Hằng Nga - chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình.
Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị được trả lại hơn 50 sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷTại tòa, bà Đàm Thị Trinh (mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đề nghị được trả lại 52 sổ tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng.