Vụ cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã: Huyện chỉ đạo kiểm điểm!Liên quan đến việc cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã Yên Lâm, mới đây UBND huyện Yên Định mới có văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan kiểm điểm trách nhiệm sau hơn 1 năm vụ việc rơi vào im lặng.
Cấp đất trái luật, một chủ tịch huyện bị cách chứcÔng Đặng Thanh Nam bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, nhiệm kỳ 2016-2021, sau loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai xảy ra tại địa bàn.
Thanh Hóa: Cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã, nhiều cán bộ vẫn “vô can”!Việc cấp đất trái quy định cho vợ chủ tịch xã khiến bà này được nhận khống gần 400 triệu đồng. Dù thanh tra sai phạm đã rõ nhưng tiền không được thu hồi, cán bộ liên quan cũng không bị xử lý.
Tạm dừng Đại hội Đảng bộ xã để xem xét lại nhân sựBan Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm dừng Đại hội Đảng bộ xã Mai Phụ để xem xét lại nhân sự đối với ông Nguyễn Đức Hậu, người bị tố cấp đất trái luật cho 2 anh trai.
Vụ án Anh “Khàn” ở Sa Pa có xảy ra ở nơi công cộng?Tại phiên tòa xét xử Anh “Khàn” cùng 8 đồng phạm, luật sư và Viện Kiểm sát tranh luận gay gắt về việc khu đất xảy ra xô xát tại khách sạn ở Sa Pa có phải nơi công cộng.
"Giúp các doanh nghiệp lớn trở thành tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế"Tổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp lớn trở thành những tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.
Chủ cũ vi phạm luật đất đai, người mua sau phải gánh hậu quả?Trúng đấu giá mảnh đất có nhà trên đất, một bạn đọc ở Đồng Tháp dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Chủ tịch Hà Nội lần thứ 2 chỉ đạo vụ 4,3ha đất nông nghiệp ở phường Đại MỗTrong vòng 1 năm, Chủ tịch Hà Nội đã 2 lần chỉ đạo xử lý vụ 4,3ha đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đại Mỗ bị lấn chiếm nhiều năm thành kho bãi, sân bóng... trái phép.
Quốc hội khóa X: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcKế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, Quốc hội khóa X đã tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, thu được những kết quả và những tiến bộ đáng trân trọng.
Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiQuốc hội khóa IX đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 do Đại hội Đảng lần thứ VII đề ra.
Bộ Y tế cấm mọi hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể ngườiBộ Y tế vừa ban hành Công văn số 1548/BYT-KCB về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.
Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến 2030 xây 59.000 nhà ở xã hội cho quân nhânMục tiêu cụ thể đến năm 2030 Bộ Quốc phòng phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên tương đương với khoảng 59.000 căn hộ.