Thông tin chi phí sản xuất điện, cách tính giá điện đã được công khai hóa ở mức độ nào?Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực để minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất điện, cách tính giá điện… đều đã được công khai đến các khách hàng. Nhiều chuyên gia trong nước cũng như tổ chức quốc tế đều đánh giá cao mức độ công khai mà ngành điện đã làm trong thời gian qua.
Thiếu than trong nước, chi phí sản xuất điện nguy cơ đội thêm ngàn tỷ mỗi nămDo nguồn than trong nước sản xuất không đủ, các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN sẽ phải sử dụng than trộn pha giữa than nhập khẩu và than sản xuất trong nước. Nếu áp dụng giá than trộn như đề xuất của TKV, TCT Đông Bắc, chi phí mua điện năm 2019 dự kiến tăng thêm khoảng 1.498,06 tỷ đồng,
Chi phí sản xuất điện, than tăng nhanh theo giá xăng dầuTheo ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng Ban Kế hoạch và Giá của Tổng Công ty Than Việt Nam, việc tăng giá xăng dầu lần thứ 3 trong năm 2005 đã kéo theo chi phí sản xuất than tăng 102 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đợt tăng giá xăng dầu lần thứ hai.
Việt Nam tiếp tục xúc tiến nhập khẩu điện từ LàoThứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với Lào trong việc cung ứng điện. Sau khi thống nhất giá điện với Lào, nếu mức giá thấp hơn chi phí sản xuất điện trong nước thì Việt Nam sẽ xúc tiến việc nhập khẩu điện từ Lào.
Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly đã gần hết chi phí khấu haoTrong quá trình chuẩn bị cho đề án đánh giá lại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly làm căn cứ để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cải thiện tình hình tài chính, vay và đầu tư các dự án phát điện mới, EVN cho biết ba nhà máy trên đã gần như hết khấu hao tài sản cố định, với chi phí sản xuất điện bình quân thấp.
Thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà: Thông báo hay "xin phép trá hình"?Nhiều hộ dân phản ánh gặp khó khi lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vì thủ tục rườm rà, việc thông báo phải gửi tới nhiều cơ quan, dường như biến thủ tục “thông báo” thành “xin phép trá hình”.
Doanh nghiệp dè dặt đầu tư tiết kiệm năng lượng vì thiếu vốnDù đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn e ngại đầu tư lớn do chi phí cao, thiếu vốn xanh và cơ chế khuyến khích chưa đồng bộ.
Loạt váy cưới và trang sức triệu USD của ca sĩ tỷ phú Selena GomezVới khối tài sản ròng lên tới 1,3 tỷ USD, nữ ca sĩ người Mỹ Selena Gomez không tiếc tiền để tạo nên một hôn lễ vừa ấm cúng vừa có nét riêng của mình.
Lợi nhuận của các hãng xe ngày càng "mỏng", ô tô rẻ hơnMặc dù bán được nhiều xe hơn, nhưng lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu sụt giảm mạnh.
Nông dân than khó đưa nông sản lên sàn vì phí cao, cước vận chuyển quá đắtNông dân phản ánh phí sàn thương mại điện tử cao, lợi nhuận thấp, chi phí vận chuyển đội giá khiến khó tiêu thụ nông sản. Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ làm việc với các sàn để tháo gỡ.
Nga: Châu Âu phải trả tiền khí đốt gấp 4,5 lần vì từ bỏ năng lượng MoscowNga cho biết, châu Âu phải trả tiền điện và khí đốt cao gấp nhiều lần so với Mỹ vì quyết định từ bỏ năng lượng giá rẻ của Nga.
Có cơ chế, ngành xi măng sẽ xử lý phần lớn rác thải tại Việt NamVới công nghệ lò nung nhiệt độ cao, vận hành liên tục và khả năng xử lý rác thải an toàn, ngành xi măng đang được xem là lời giải bất ngờ cho bài toán chất thải nhựa và giảm phát thải carbon hiện nay.