Đề xuất thu thập ADN, giọng nói làm cơ sở dữ liệu căn cước công dânBộ Công an đề xuất thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu căn cước đối với công dân Việt Nam sẽ bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói,...
Ai được cung cấp thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước?Thông tư số 59/2021 vừa được Bộ Công an ban hành hướng dẫn về trường hợp hủy, xác lập lại số định danh cá nhân và các trường hợp được cung cấp thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước.
Vì sao lại thu thập giọng nói làm cơ sở dữ liệu Căn cước công dân?Nhiều băn khoăn về đề xuất thu thập giọng nói vào cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, bởi giọng nói của một người có nhiều thay đổi theo thời gian, tuổi tác, một người có thể nói được nhiều giọng.
Mống mắt con người có gì đặc biệt để thu thập dữ liệu căn cước công dân?Theo quy định mới của Luật Căn cước, mống mắt của công dân được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Đây là bộ phận đã được các quốc gia trên thế giới sử dụng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
Làm sạch dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạmTheo Công an tỉnh Ninh Binh, nhiều dữ liệu đã được làm sạch và đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả tra cứu, tham mưu, phân tích, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Quy định mới của Chính phủ: Thay thế loạt giấy tờ bằng thông tin dữ liệuChính phủ quy định thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thẻ căn cước, thông tin về cư trú…
Vì sao dân số giữa cơ quan thống kê và công an không giống nhau?Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề số liệu dân cư giữa cơ quan thống kê và Bộ Công an lệch nhau "hàng trăm nghìn người", đề nghị làm rõ quy định căn cứ số liệu nào khi sử dụng.
Từ hôm nay, người dân có thể nộp sổ đỏ qua ứng dụng VNeIDỨng dụng VNeID đã bổ sung tính năng cho phép người dân nộp thông tin “sổ đỏ” trực tuyến cho cơ quan Nhà nước, nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.
Cần chế tài bắt buộc để liên thông dữ liệu căn cước điện tửĐại biểu Sùng A Lềnh cho rằng quy định về căn cước điện tử là bước tiến lớn trong chuyển đổi số, nhưng cần có lộ trình, chế tài rõ ràng để bảo đảm liên thông dữ liệu và hiệu quả thực thi.
Những sai lầm "không thể tha thứ" khi đăng ký thi đánh giá năng lựcNhững sai lầm dưới đây sẽ khiến thí sinh “đứng hình” vì mất quyền dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Người dân có thể nộp ảnh sổ đỏ photocopy trên ứng dụng VNeIDVài ngày nữa, người dân có thể nộp ảnh chụp sổ đỏ bản photocopy trên ứng dụng VNeID thay vì phải nộp cho tổ dân phố như hiện nay, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 22/10.
Các bước khai báo thông tin đăng ký xe, GPLX qua ứng dụng iHanoiBắt đầu từ 11/11, người dân có thể tự khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.