Loay hoay xét đối tượng nộp thuế nhà“Chúng tôi cũng muốn tìm cách thức để đại bộ phận người dân có một nhà thì không thu” - Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh “trần tình” trong buổi thảo luận về dự luật thuế nhà đất tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 18/12.
Ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc làm việc liên tục các ngày trong tuầnTừ nay đến hết năm 2013, Giám đốc Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước phải làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Người ăn lương chính thức "dễ thở" hơnSáng nay 22/11, Quốc hội đã chính thức chốt mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế TNCN là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ này được áp dụng từ 1/7/2013.
Lùi thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhânTổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa cho biết, sẽ gia hạn thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2006 đến ngày 31/3. Quyết định này nhằm đảm bảo việc kê khai, quyết toán thuế TNCN được thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế.
Ai nuôi nổi con với 300.000 đồng/tháng?Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Bộ Tài chính trình Chính phủ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tính thiếu khả thi khi đối tượng nộp thuế được mở rộng mà mức khởi điểm chịu thuế lại hạ thấp...
Sẽ cấp mã số thuế cho mọi người dânNgành tài chính sẽ cấp mã số thuế cho tất cả các cá nhân, thậm chí trẻ em mới ra đời, để xác định rõ đó là những trường hợp ăn theo của đối tượng nộp thuế, được chiết trừ gia cảnh. Mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ là 4 hoặc 5 triệu đồng.
Có thể giảm mức khởi điểm nộp thuế thu nhập cá nhânBộ Tài chính đang gấp rút xây dựng dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân và dự kiến trình Chính phủ trong quý II. Nhiều khả năng, mức thuế thu nhập khởi điểm sẽ không còn là 5 triệu đồng/tháng như hiện nay mà có thể thấp hơn để mở rộng đối tượng nộp thuế.
Khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân: từ 4-5 triệu đồngBộ Tài chính vừa công bố bản dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, sẽ có 2 phương án khởi điểm chịu thuế là 4 hoặc 5 triệu đồng/tháng và chuyển cá nhân, hộ kinh doanh cá thể đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sang đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.
Hộ kinh doanh “ngồi trên đống lửa”: 15 nghĩa vụ thuế buộc phải biết từ 2026Cục Thuế quá tải, dân kinh doanh hoang mang vì luật mới. Dưới đây là chi tiết 15 nghĩa vụ “sống còn” tại Luật Quản lý thuế 2025 bắt buộc thực hiện từ 1/7/2026 để tránh bị phạt nặng.
Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc dùng hóa đơn điện tửHộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, còn nhóm dưới 1 tỷ đồng được khuyến khích áp dụng.
Đề xuất hộ kinh doanh phải khai báo toàn bộ tài khoản ngân hàngBộ Tài chính đề xuất hộ và cá nhân kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản ngân hàng sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng cường quản lý thuế, minh bạch dòng tiền.
Hộ kinh doanh có thể được tính thuế trên doanh thu ổn định trong 2 nămHộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng có thể được áp dụng phương pháp tính thuế trên doanh thu ổn định trong thời hạn 2 năm, trước khi xem xét điều chỉnh theo quy mô doanh thu thực tế.