Vụ cháy khiến 2 cha con tử vong ở TPHCM: Tiếng la thất thanh của người vợ
(Dân trí) - Nghe tiếng phụ nữ la thất thanh, hàng xóm chạy ra thì phát hiện căn nhà ở phường Bình Lợi Trung (TPHCM) bốc khói ngùn ngụt. Hai cha con mắc kẹt bên trong được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát đưa các nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Lam Giang).
Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, khi người dân trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vẫn chìm trong giấc ngủ. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng phụ nữ kêu cứu thất thanh khiến nhiều người giật mình chạy ra ngoài.
Khói lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến 2 cha con mắc kẹt bên trong. Dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, 2 cha con đã không qua khỏi.
"Anh ơi, cháy!"
Đến trưa 6/8, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 cha con tử vong tại căn nhà một trệt, một lầu trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung.
Cách căn nhà bị cháy chưa đến 100m, bà Lê Thị Phượng (70 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) cho biết, khoảng gần 4h cùng ngày, bà đang ngủ thì giật mình vì tiếng la thất thanh.
Lúc đầu, bà Phượng nghĩ có người bị cướp giật. Tuy nhiên, khi chạy ra ngoài, bà phát hiện căn nhà hàng xóm đang bốc khói ngùn ngụt.

Bà Phượng kể lại khoảnh khắc người vợ thoát ra và kêu cứu (Ảnh: Hoàng Hướng).
"Lúc đó, người vợ từ trong căn nhà chạy ra liên tục hô hoán: "Anh ơi, cháy! Anh ơi, cháy!". Nghe thấy vậy, người dân trong khu vực mang bình chữa cháy đến dập lửa. Tuy nhiên, khói quá nhiều, mọi người đành bất lực", bà Phượng kể.
Một người dân khác cho biết, trước đây, khu vực phía trước căn nhà được hai vợ chồng cho người khác thuê để bán phở. Khoảng một tuần nay, nơi này được người khác thuê lại để bán cà phê.
"Tôi bán hàng ở đối diện. Sáng nay đến quán, tôi thấy nhiều xe cảnh sát và xe chữa cháy. Hỏi ra mới biết 2 cha con không may tử vong, rất thương tâm", một người dân tại khu vực cho hay.
Đám cháy bùng phát từ bếp
Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi nhận tin báo cháy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 16 đã điều động 27 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai dập lửa.
Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 3 người, gồm vợ chồng ông N.T.T. (SN 1986), chị L.T.H. (SN 1988) và con trai N.H.T.Â. (SN 2014), cùng ngụ phường Bình Lợi Trung.
Qua công tác trinh sát, cảnh sát xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp ở tầng trệt. Tại hiện trường, chị H. may mắn thoát ra ngoài, còn ông T. và cháu Â. bị mắc kẹt bên trong căn nhà.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).
Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, hỏa hoạn diễn biến trong thời gian dài mới được phát hiện. Bên trong căn nhà có nhiều vật dụng, quần áo, tủ gỗ và các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng phát sinh lượng lớn khói độc.
Khu vực tầng trên lại không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài, khiến khói bao trùm căn nhà, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Trước tình hình này, lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm người mắc kẹt.
Một lúc sau, cảnh sát đưa 2 cha con ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã không qua khỏi.
Đến 4h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Cơ quan chức năng xác định căn nhà bị cháy có tổng diện tích sử dụng khoảng 122m². Diện tích bị cháy khoảng 20m².
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy trong nhà.
Các hộ gia đình nên trang bị thiết bị cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas và phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc; hạn chế lắp lồng sắt, lưới sắt tại ban công, cửa sổ. Nếu đã lắp đặt, cần bố trí lối thoát có thể mở từ bên trong và chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ thoát nạn.
Mỗi gia đình cần chủ động xác định ít nhất 2-3 lối thoát nạn, đồng thời thông báo cho các thành viên vị trí để chìa khóa, đèn pin và dụng cụ phá dỡ.
Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng thoát nạn, cứu người và gọi 114 để lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời hỗ trợ.










