Hiện trạng cổng Công viên Thống Nhất trước khi cải tạo thành quảng trường
(Dân trí) - Cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sắp được cải tạo, xây dựng quảng trường phố đi bộ. Trước thời điểm thi công, khu vực này thiếu đồng bộ, vỉa hè đã xuống cấp.

Công viên Thống Nhất rộng hơn 50ha nằm giữa 4 tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng có thông báo cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lâu đời và rộng bậc nhất của Hà Nội. Vào sáng sớm và buổi chiều luôn có hàng trăm người dân trong khu vực đến đây để đi dạo, tập thể dục,...
Trong thời gian tới, khu vực cổng Công viên Thống Nhất sẽ được xây dựng đài phun nước trung tâm, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng,...

Một trong các điểm nhấn của dự án là xây dựng quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Thiền Quang. Phố đi bộ Trần Nhân Tông mở cửa phục vụ người dân thủ đô từ cuối năm 2022.

Phối cảnh quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông trước Công viên Thống Nhất (Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng).

Vỉa hè dọc phố đi bộ Trần Nhân Tông phía hồ Thiền Quang đã được hoàn thiện đồng bộ gồm hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, ghế ngồi,...
"Công viên Thống Nhất là một trong những lá phổi xanh của Hà Nội, giúp điều hòa không khí và nơi để người dân đi dạo, tập thể dục. Việc UBND phường Hai Bà Trưng cải tạo lại khu vực cổng công viên là điều rất cần thiết để đồng bộ cảnh quan đô thị, nâng cao thẩm mỹ", ông Lý Hoàng (sống tại phường Hai Bà Trưng) nói.

Khi thực hiện dự án, tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ để mở rộng không gian công cộng. Khu vực này sẽ được bổ sung cây xanh, chiếu sáng và kết nối trực tiếp với quảng trường mới, tạo sự liền mạch giữa công viên và không gian đi bộ.

Toàn bộ vỉa hè dọc phố Trần Nhân Tông phía Công viên Thống Nhất thời gian tới sẽ được thay từ lớp gạch block sang đá granite. Đồng thời bó vỉa hè, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước bằng bê tông cũng được thay bằng đá granite để đồng bộ cảnh quan.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số đoạn vỉa hè sử dụng gạch block đã hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị.
Quá trình cải tạo, chỉnh trang những cây bóng mát, cây cảnh ảnh hưởng đến quy hoạch quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp.

Hiện một phần phố Trần Nhân Tông đoạn gần Công viên Thống Nhất được cấp phép để làm bãi trông giữ ô tô khiến nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Khi dự án hoàn thiện sẽ tạo không gian đồng bộ, thẩm mỹ.

Cách cổng Công viên Thống Nhất khoảng 200m là cụm tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ. Cụm tượng đài nằm trên phố Trần Nhân Tông gồm 7 nhân vật, cao khoảng 7,2m.
Thời gian tới, khi việc cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất hoàn thiện, cụm tượng đài này sẽ kết hợp tạo nên không gian cảnh quan đồng bộ.

Công viên Thống Nhất được đầu tư làm đẹp cảnh quan phục vụ nhân dân đến vui chơi, thể dục, đi dạo.
Dự án công trình quảng trường sẽ là hạng mục cuối cùng trong quá trình hoàn thiện cảnh quan khu vực xung quanh công viên sau khi hàng rào được hạ để tạo không gian mở, góp phần hình thành diện mạo mới cho khu vực không gian công cộng và đô thị thủ đô.


Năm 2024 hồ Thiền Quang (đối diện cổng Công viên Thống nhất) đã được tu sửa, cải tạo đồng bộ.
Việc triển khai cải tạo khu vực trước cổng công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa Đồ án thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Thiền Quang.

Phường Hai Bà Trưng cũng sẽ cải tạo sửa chữa nguyên trạng cổng Công viên Thống Nhất, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình led cho cổng công viên.
Công trình được triển khai từ đầu tháng 7 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12 (Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng).










