Để mỗi người dân đều hiểu luật, xử lý đúng tình huống và tìm ra giải pháp
(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng, việc ban tổ chức tiếp tục đổi mới cuộc thi năm nay giúp cuộc thi chuyển từ “biết quy định” sang “hiểu luật, xử lý tình huống và tìm giải pháp".
Vì sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân
Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), báo Dân trí (Bộ Nội vụ) và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra chiều 23/9 tại Hà Nội.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sáng kiến của Cục CSGT (Bộ Công an) và đã tin tưởng báo Dân trí phối hợp tổ chức cuộc thi này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại sự kiện chiều 23/9 (Ảnh: Hải Long).
“Đây là chương trình mà cá nhân tôi rất tâm đắc”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trật tự, an toàn giao thông là vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Phía sau mỗi quy định pháp luật về giao thông không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà trước hết là sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân.
Một xã hội có văn hóa giao thông không chỉ được thể hiện bằng hạ tầng hiện đại, mà còn đến từ những hành động rất cụ thể: Dừng trước đèn đỏ, nhường đường, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện…
Pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những quy định trở thành ý thức và thói quen ứng xử của mỗi người trên đường. Đó cũng chính là ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc thi.
Năm 2025, cuộc thi đã thu hút 918.043 người tham gia qua 3 kỳ thi. Điều đáng ghi nhận, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, không chỉ ở số lượng người dự thi, mà còn là nhiều sáng kiến thiết thực được đề xuất: Ứng dụng AI, dữ liệu lớn và bản đồ số trong quản lý giao thông; cảnh báo điểm thường xảy ra tai nạn; sử dụng video ngắn trên mạng xã hội để tuyên truyền; ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại khi lái xe...
Điều đó cho thấy người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền pháp luật, mà hoàn toàn có thể trở thành chủ thể đề xuất những giải pháp hữu hiệu để giao thông an toàn hơn.
“Tôi đánh giá cao việc ban tổ chức tiếp tục đổi mới cuộc thi năm nay, kết hợp thi trực tuyến và trực tiếp, sử dụng video tình huống, khuyến khích người dự thi đề xuất giải pháp bằng bài viết hoặc sản phẩm truyền thông. Cách tổ chức này giúp cuộc thi chuyển từ “biết quy định” sang “hiểu luật, xử lý tình huống và tìm giải pháp”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ.
Theo Thứ trưởng, mục tiêu cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ để người dân thuộc được bao nhiêu điều, bao nhiêu khoản, mà quan trọng hơn phải biết hành động như thế nào khi gặp một tình huống thực tế trên đường.
Từ đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị ban tổ chức tiếp tục đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và những người thường xuyên tham gia giao thông. Không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng số lượng tham gia mà còn cần phải hướng đến đúng đối tượng, đúng vấn đề và tạo được sự thay đổi về hành vi.
"Hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông"
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, trật tự, an toàn giao thông là một trong những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội, gắn trực tiếp với tính mạng, sức khỏe, tài sản của mỗi người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) (Ảnh: Thành Đông).
Thực tiễn cho thấy, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, thì nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người tham gia giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Qua cuộc thi, ban tổ chức hướng tới đó là tạo ra một sân chơi thiết thực, hấp dẫn nhưng phải bảo đảm tính chính xác, nghiêm túc của pháp luật, để mỗi người tham gia sau cuộc thi không chỉ biết thêm một quy định mà quan trọng hơn là hiểu đúng, nhớ đúng và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
"Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, mỗi người tham gia giao thông là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông; mỗi hành động chấp hành pháp luật là một đóng góp cho cộng đồng; mỗi hành trình an toàn là một hành trình có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội", Đại tá Công nói.
Giúp người dân hiểu luật, tuân thủ luật và tham gia giao thông có trách nhiệm
Cũng phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, cho biết, cuộc thi này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và những người thường xuyên trực tiếp tham gia giao thông.
Ông Sơn cho rằng, an toàn giao thông gắn với mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Để xây dựng môi trường giao thông an toàn, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật và tăng cường quản lý, điều quan trọng là mỗi người phải hiểu luật, tự giác chấp hành và có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Ông Phạm Ngọc Sơn (Ảnh: Hải Long).
Đối với ngành bảo hiểm, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết an toàn giao thông và bảo hiểm xe cơ giới có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thực hiện nhiều nhiệm vụ vì cộng đồng, trong đó có hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông và hỗ trợ xây dựng các công trình đề phòng, hạn chế tổn thất.
Từ đó, Quỹ vừa góp phần chia sẻ khó khăn khi tai nạn xảy ra, vừa đồng hành trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả tai nạn giao thông.
"Chúng tôi mong rằng cuộc thi sẽ giúp người dân không chỉ “biết luật” mà còn “hiểu luật, tuân thủ luật và tham gia giao thông có trách nhiệm”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh", ông Phạm Ngọc Sơn chia sẻ.
Mong muốn tuyên truyền luật giao thông tới nhiều người
Thu Trang, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết em rất vinh dự khi được tham dự chương trình Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”.
Theo nữ sinh, từ trước đến nay, học sinh và sinh viên là những đối tượng dễ vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Nữ sinh viên Thu Trang (Ảnh: Hải Long).
“Ngay trước cổng trường em, mặc dù có cầu cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên sang đường không đúng quy định, đi ngược chiều hoặc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy”, nữ sinh cho hay.
Sau cuộc thi, Thu Trang sẽ tìm thêm nhiều tài liệu để tuyên truyền đến người thân trong gia đình sao cho biết luật giao thông để không vi phạm.
“Em sẽ cố gắng tham gia một số câu lạc bộ cho sinh viên, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn giao thông đường bộ bởi chỉ cần một sai sót của người tham gia giao thông, sẽ ảnh hưởng đến cả một gia đình”, theo Thu Trang.
Chính thức phát động cuộc thi
Lúc 15h40 ngày 23/9, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" chính thức được phát động.
Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng cục CSGT - Bộ Công an; ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng thư ký Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam; bà Trịnh Thị Hoài Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT, đã cùng chạm tay lên biểu tượng kết nối như một hành động cùng chung tay lan tỏa ánh sáng của tri thức, của văn minh giao thông đến từng nẻo đường, từng cộng đồng.

Nghi thức nhấn nút phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" (Ảnh: Hải Long).
Trong khuôn khổ lễ phát động, lãnh đạo các học viện, trường đại học gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại Thương, đã ký cam kết đồng hành tuyên truyền lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”.

Lãnh đạo các học viện, trường đại học tham gia ký cam kết đồng hành tuyên truyền lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” (Ảnh: Thành Đông).
Các doanh nghiệp vận tải cũng tham gia ký cam kết đồng hành tuyên truyền lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”, gồm: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát (Sao Việt); Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long; Công ty TNHH Phúc Xuyên; Công ty TNHH X.E Việt Nam; Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”.
Cuộc thi được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cùng kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập https://antoangiaothong.dantri.com.vn.










