DNews
Thời sự

Chuyến thăm của các nguyên thủ và chiến dịch đặc biệt của Cảnh vệ Việt Nam

(Dân trí) - Hợp tác quốc tế đang trở thành “lá chắn từ xa”, giúp lực lượng Cảnh vệ nâng cao năng lực, phối hợp chặt chẽ với an ninh các nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo và khách quốc tế.

Mỗi chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước hay mỗi chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều là thời điểm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bước vào một “trận tuyến” đặc biệt.

Ở đó, sự chủ động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh các nước trở thành yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và giữ gìn uy tín quốc gia.

“Trận tuyến” phía sau những chuyến thăm cấp cao

Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và uy tín, được bạn bè quốc tế tin tưởng lựa chọn. Điều này được thể hiện qua tần suất, quy mô của các sự kiện đối ngoại và những chuyến thăm cấp cao liên tiếp được tổ chức.

Nếu ngoại giao được ví như “mặt trận không tiếng súng” nhằm khẳng định vị thế quốc gia, lực lượng Cảnh vệ chính là một trong những tuyến bảo vệ đặc biệt quan trọng. Mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao đều được “gác cửa” bằng sự chuyên nghiệp, ý chí, kỹ năng nghiệp vụ và lòng trung thành tuyệt đối của những người lính cảnh vệ.

Từ năm 2023 đến nay, Việt Nam đã đón 70 đoàn nguyên thủ quốc gia và tổ chức 20 hội nghị quốc tế. Trong đó có nhiều chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Tổng thống Hungary Katalin Novák và lãnh đạo cấp cao nhiều quốc gia.

Chuyến thăm của các nguyên thủ và chiến dịch đặc biệt của Cảnh vệ Việt Nam - 1

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Những chuyến thăm này không chỉ phản ánh chiều sâu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam mà còn khẳng định uy tín, sự ổn định và mức độ an toàn của đất nước ta trong mắt cộng đồng quốc tế.

Đằng sau những hình ảnh thân thiện, gần gũi như Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đạp xe trên các tuyến phố Hà Nội; Tổng thống Pháp, Tổng thống Hungary hay Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân dạo bước trong khu phố cổ, thưởng thức cà phê, bánh mì, phở Việt Nam là hệ thống kế hoạch, phương án bảo vệ nghiêm ngặt.

Mỗi hoạt động đều được lực lượng Cảnh vệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức khoa học, phối hợp chặt chẽ, trong đó có sự hiệp đồng với lực lượng an ninh nước bạn.

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cho biết mỗi chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ nước ngoài hay sự kiện chính trị quan trọng có yếu tố quốc tế tổ chức tại Việt Nam đều là một “trận tuyến” đặc biệt.

Theo Thượng tá Trần Thế Việt, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ là phải tuyệt đối chính xác, an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ đóng vai trò chủ công, từ chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng đến phối hợp với các đơn vị trong nước và lực lượng an ninh nước bạn.

Việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giúp các lực lượng kịp thời xử lý những tình huống phát sinh có thể đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Đánh giá về công tác phối hợp trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan năm 2023, ông Peter Arjan, nhân viên Cơ quan An ninh ngoại giao Hoàng gia Hà Lan, cho biết lực lượng Cảnh vệ Việt Nam thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhiệt tình trong quá trình triển khai công tác bảo vệ.

“Chúng tôi rất vui và tin tưởng khi được làm việc cùng lực lượng Cảnh vệ Việt Nam”, ông Peter Arjan chia sẻ.

Chuyến thăm của các nguyên thủ và chiến dịch đặc biệt của Cảnh vệ Việt Nam - 2

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh vệ (thứ 3 từ trái sang), chụp ảnh lưu niệm cùng Đại diện Cục An ninh và Lễ tân Algeria (Ảnh: K01).

Một dấu ấn khác là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024. Dù chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 giờ, chuyến thăm vẫn được xác định là một “chiến dịch đặc biệt”, đòi hỏi Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện.

Căn cứ chương trình làm việc dày đặc, quãng đường di chuyển ngắn nhưng liên tục và yêu cầu bảo vệ ở mức độ cao nhất, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh chi tiết đến từng điểm dừng, từng tuyến di chuyển.

Trong các buổi làm việc với đoàn tiền trạm phía Nga, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất quan trọng. Trong đó có phương án lựa chọn Nhà hát Lớn Hà Nội làm địa điểm tổ chức đồng thời 4 hoạt động: hội kiến với Chủ tịch Quốc hội; gặp mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước và thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Phương án này nhanh chóng được Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga chấp thuận, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực tổ chức, triển khai phương án của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Bịt kín mọi sơ hở khi bảo vệ lãnh đạo ở nước ngoài

Không chỉ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, lực lượng Cảnh vệ còn chủ động phối hợp với lực lượng an ninh các nước để bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những chuyến công tác nước ngoài.

Thực tế cho thấy, việc bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi hoạt động ở nước ngoài khó khăn hơn nhiều so với công tác bảo vệ trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với khả năng khảo sát, nắm tình hình, xây dựng phương án và phối hợp với lực lượng chức năng nước sở tại.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đoàn công tác trong suốt thời gian hoạt động tại nước ngoài, bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong nước, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải thống nhất chặt chẽ với lực lượng an ninh nước sở tại trong xây dựng và triển khai phương án bảo vệ.

Thượng tá Lê Văn Phùng, Phó trưởng Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho biết công tác phối hợp được triển khai ngay từ khâu khảo sát, nắm tình hình, xây dựng phương án và duy trì liên tục trong suốt thời gian đoàn công tác hoạt động trên lãnh thổ nước bạn.

Chuyến thăm của các nguyên thủ và chiến dịch đặc biệt của Cảnh vệ Việt Nam - 3

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (thứ 4 từ trái sang), trao đổi công tác với đại diện lực lượng Cảnh vệ Trung Quốc (Ảnh: K01).

Lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và lực lượng an ninh nước sở tại phải thống nhất việc bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ phù hợp với quy mô, tính chất của từng hoạt động; bịt kín những sơ hở và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Thành công trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua không chỉ cho thấy sự chủ động của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam mà còn khẳng định hiệu quả phối hợp chuyên nghiệp, chặt chẽ, khép kín với lực lượng an ninh các nước.

Sự phối hợp này được thực hiện xuyên suốt, từ khi đoàn tiền trạm bắt đầu khảo sát địa điểm, tuyến đường, nơi lưu trú, chương trình hoạt động cho đến khi đoàn lãnh đạo kết thúc chuyến công tác và rời lãnh thổ nước bạn.

Mỗi hoạt động đều phải được tính toán kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm và chuẩn bị phương án dự phòng, bảo đảm các lực lượng có thể xử lý linh hoạt, kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Hợp tác quốc tế tạo nền tảng của sự tin tưởng

Sự tin tưởng của lực lượng an ninh các nước đối với Cảnh vệ Việt Nam được hình thành từ kinh nghiệm bảo vệ các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước công tác nước ngoài và quá trình hợp tác lâu dài, chặt chẽ trên cơ sở các thỏa thuận, bản ghi nhớ, chương trình trao đổi nghiệp vụ.

Trước những yêu cầu, thách thức mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ, phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật, ứng dụng những kinh nghiệm của lực lượng an ninh, cảnh vệ, mật vụ các nước và nâng cao khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đặc biệt chú trọng hoạt động đối ngoại, đào tạo và hợp tác nghiệp vụ.

Chuyến thăm của các nguyên thủ và chiến dịch đặc biệt của Cảnh vệ Việt Nam - 4

Nhóm tác chiến Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xử lý tình huống giả định đột kích toa tàu có khủng bố đang giữ con tin (Ảnh: K01).

Nhiều đoàn cán bộ được cử đi nước ngoài tập huấn, tham khảo kinh nghiệm, tiếp thu kỹ năng, chiến thuật bảo vệ đối tượng cảnh vệ tiên tiến. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế trong huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, phương tiện chuyên dùng và vũ khí phục vụ công tác cảnh vệ chuyên nghiệp, tinh nhuệ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động tham mưu Bộ Công an xây dựng, đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả nhiều văn bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ.

Có thể kể đến Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Lực lượng Cảnh vệ Việt Nam cũng trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cảnh vệ cho cán bộ Bộ Công an Lào và cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết trong các đợt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và tại những buổi tiếp xúc, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam luôn tranh thủ trao đổi kinh nghiệm với lực lượng an ninh, cảnh vệ, mật vụ các nước.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đề nghị các đối tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống.

Hợp tác quốc tế không chỉ là “lá chắn từ xa” mà còn là chìa khóa giúp lực lượng Cảnh vệ Việt Nam cập nhật công nghệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ và tăng cường khả năng phối hợp.

Qua đó, lực lượng Cảnh vệ góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ khi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài, đồng thời giữ gìn hình ảnh, uy tín của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.