"Chủ tịch Fidel Castro mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam"
(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, lịch sử cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã ghi nhận Chủ tịch Fidel Castro như biểu tượng của tinh thần bất khuất.
Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam", nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026).
Chủ tịch Fidel Castro là chiến sĩ quốc tế kiên cường
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đồng chủ trì hội thảo.
Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhân chứng lịch sử của Việt Nam và Cuba, với 30 tham luận tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro cũng như giá trị bền vững của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba trong bối cảnh mới.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, lịch sử cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã ghi nhận Chủ tịch Fidel Castro như biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên định lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và công lý thời đại.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo (Ảnh: Phương Ngân).
Không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, Chủ tịch Fidel Castro còn là chiến sĩ quốc tế kiên cường, nhà lý luận và nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Những tư tưởng của ông về xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ nghĩa quốc tế trong sáng và xây dựng một trật tự thế giới công bằng vẫn mang ý nghĩa thời đại, tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng trong điều kiện hiện nay.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro mãi là người bạn lớn, thủy chung son sắt.
Hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, cùng câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, đã trở thành biểu tượng của tình cảm thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước.
Nhà lãnh đạo kiệt xuất, vượt khỏi giới hạn hòn đảo quê hương
Ở góc nhìn lịch sử, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, với tham luận “Fidel Castro mở ra trang sử mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Cuba, Mỹ Latin và thế giới”, khẳng định thắng lợi của Cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước Cuba mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc tại Mỹ Latin và nhiều khu vực trên thế giới.
Hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự chủ, công bằng xã hội và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, hội thảo khoa học là sự tri ân đặc biệt đối với ký ức của Chủ tịch Fidel Castro trên đất nước Việt Nam - nơi mà Chủ tịch Fidel Castro luôn ngưỡng mộ bởi truyền thống đấu tranh anh hùng và cũng là nơi Chủ tịch Fidel Castro đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp quốc tế chủ nghĩa và tinh thần đoàn kết.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes (Ảnh: Phương Ngân).
Ông Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử ở mọi thời đại đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường quê hương trong quá trình hình thành cuộc đời mình.
Đối với Chủ tịch Fidel Castro, tư tưởng và hành động cách mạng của ông đã phát triển một cách rõ nét, từ chỗ ông tự nhận mình là “một người xã hội chủ nghĩa không tưởng” cho đến khi hình thành một hệ tư tưởng Mác - Lênin vững chắc, được vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể của Cuba, với nền tảng cốt lõi là cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc José Martí.
Hệ tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro được kết tinh một cách xuất sắc trong khái niệm về cách mạng, được xây dựng trên những giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc, ý thức công lý cao, cũng như tinh thần yêu nước chân chính, chủ nghĩa quốc tế và lập trường chống chủ nghĩa đế quốc...
Chính quá trình hoạt động trí tuệ và chính trị là yếu tố quyết định hun đúc nên ý thức giai cấp cách mạng, đưa Chủ tịch Fidel Castro trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, vượt ra khỏi giới hạn của hòn đảo quê hương và cả khuôn khổ của thời đại,...
Tại Hội thảo đã nhận được hơn 30 ý kiến, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Tại hội thảo các đại biểu đã tiếp tục làm rõ tầm vóc, công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đối với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba.
Đồng thời, các tham luận cũng phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm từ cuộc tấn công Moncada, con tàu Granma, chiến khu Sierra Maestra đến thực tiễn chèo lái con thuyền cách mạng Cuba vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc phục bao vây cấm vận để đạt được những thành tựu phi thường về giáo dục, y tế, khoa học phát triển.