Một cây đèn nhỏ - nhiều mơ ước lớn

(Dân trí) - Trong không gian làm việc, học tập ngày nay, có một vật dụng không thể thiếu được chính là chiếc đèn để bàn. Không phải chỉ là một thiết bị chiếu sáng thông thường, đèn để bàn còn trở thành một sản phẩm trang trí tinh xảo, đẳng cấp hay một vật dụng thân thiết đối với người sử dụng.


 Đèn led Kedi, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản đã được nhập khẩu chính hãng và phân phối tại thị trường Việt Nam

Đèn led Kedi, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản đã được nhập khẩu chính hãng và phân phối tại thị trường Việt Nam

Những người làm việc thường xuyên trong phòng, đặc biệt là làm việc trên máy tính hoặc trên bản vẽ kĩ thuật, nếu điều kiện ánh sáng không đủ sẽ dẫn đến các bệnh về mắt như: cận, viễn, loạn thị, lão hóa sớm… Còn với trẻ em, nếu học bài, đọc sách với nguồn sáng không đạt tiêu chuẩn sẽ gây nên những hệ lụy đáng tiếc, mắc bệnh về mắt quá sớm khiến các em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lâu dài.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đèn được sản xuất trong nước và nhập ngoại, kiểu dáng da dạng, mẫu mã bắt mắt và giá cả phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Tuy nhiên không phải lúc nào giá cả cũng đi đôi với chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, điều mà người tiêu dùng quan tâm hàng đầu khi chọn mua cho mình hoặc người thân một chiếc đèn để bàn chính là chất lượng ánh sáng.

Một chiếc đèn bàn đạt tiêu chuẩn phải cho ra ánh sáng trung thực tương đương với ánh sáng tự nhiên, chiếu sáng đều, không liên tục nhấp nháy khiến mắt bị mỏi khi phải điều chỉnh quá nhiều, quá nhanh trong thời gian làm việc, học tập. Bên cạnh đó, đèn phải được làm từ những vật liệu sạch, thân thiện với môi trường, không có chì, thủy ngân, khí thải độc hại, không bức xạ, tia cực tím để có thể bảo vệ da và mắt. Một yếu tố không kém phần quan trọng là đèn phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo được hiệu ứng cảm xúc tốt, khơi dậy nguồn năng lượng sáng tạo , gây được hứng thú trong công việc. Chỉ số chất lượng cuối cùng là phải tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.

Tất cả những yếu tố đó đòi hỏi nhà sản xuất phải nghiên cứu ứng dụng công nghệ tốt nhất để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Đèn led Kedi, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản đã được nhập khẩu chính hãng và phân phối tại thị trường Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhiều độ tuổi, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với thiết kế tinh xảo, sản xuất từ chất liệu nhựa và hợp kim nhôm cao cấp, an toàn trong sử dụng (nhất là với trẻ nhỏ); điều chỉnh độ sáng bằng nút cảm ứng với 5 cấp độ sáng và 5 màu tùy chỉnh, từ màu vàng cho cảm giác ấm áp, đến màu sáng trắng giúp tập trung cao độ, tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật.

Công suất đèn chỉ 5W nhưng độ sáng tương đương bóng đèn 20W thông thường. Dải điện áp rộng 150 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam. Đặc biệt cáp nguồn USB 5V tiện dụng và tuyệt đối an toàn với trẻ nhỏ, khi sạc đủ pin, đèn có thể chiếu sáng từ 3 – 5 tiếng. Tuổi thọ bóng led lên đến 100. 000 giờ (gấp 10 lần bóng đèn thông thường), không hạn chế số lần bật tắt.

Chị Hồng Lan (Khu đô thị Xa La, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm chọn đèn cho người thân: “Tôi đã tìm hiểu nhiều loại đèn để sử dụng phù hợp với mục đích của từng người trong gia đình nhưng rất khó có loại đèn nào đáp ứng được các tiêu chí cả về chất lượng và thiết kế. Đến khi được bạn bè giới thiệu đèn led Kedi thì tôi thực sự ứng ý vì có nhiều kiểu dáng và màu sắc phong phú, có thể chọn lựa đúng mong muốn của mình. Tôi đã mua tặng ông xã một chiếc đèn được bọc lớp da màu nâu trầm rất sang trọng để trên bàn làm việc của công ty, còn cô con gái nhỏ năm nay bắt đầu vào lớp 1 thì chọn chiếc đèn màu hồng xinh xắn".

"Tôi thích loại đèn có thân làm bằng kim loại dễ dàng điều chỉnh hướng và độ cong tuỳ theo người dùng. Riêng đèn dành cho trẻ em được thiết kế nhựa ABS rất bền và đẹp, đèn có thể xoay chỉnh 360 độ, có thiết kế thêm hộp đựng bút tiện lợi giúp các bé có thể để đồ dùng học tập của mình. Đèn còn có chức năng đèn ngủ với ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái.”, chị Hồng Lan nói

Đời sống ngày càng phát triển luôn đi kèm với không ít “phiền toái” do điều kiện tự nhiên, khí hậu đang dần thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho con người. Chọn lựa cho mình một vật dụng tích hợp được nhiều tiện ích, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường chính là cách tiêu dùng thông minh mà nhân loại đang hướng tới. Hãy bắt đầu từ chiếc đèn để bàn – đồ dùng thiết thân nhất với chúng ta mỗi ngày…

P.L