Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. do công ty Yamaha Motor Việt Nam phối hợp cùng Thành Đoàn tổ chức đã diễn ra trong không khí tưng bừng, vui nhộn và mang đậm cá tính của sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy tại nhà văn hóa Thanh Niên vào hai ngày 12 và 13/6/2010.

Trải qua hai ngày thi căng thẳng nhưng cũng đầy sôi nổi và bổ ích, cuối cùng, trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật đã giành được phần học bổng đặc biệt (tương đương 20 triệu đồng) dành cho đội xuất sắc.

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 1

Đạt giải nhất là trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm với học bổng tương đương 15 triệu đồng.

Hai giải nhì thuộc về trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và Cao đẳng bán công công nghệ quản trị doanh nghiệp với mỗi học bổng tương đương 5 triệu đồng.

Hai giải ba thuộc về trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3 và Cao đẳng Công thương TPHCM với mỗi học bổng tương đương 4 triệu đồng.

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 2

Ông Quách Hải Đạt, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên TPHCM, giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, cho biết: “Hội thi là một sân chơi mang tính giáo dục cao, giúp sinh viên có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông cũng như được thực hành trực tiếp trên cấu tạo của động cơ tiên tiến nhất hiện nay”.

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 3

Bạn Thiện, sinh viên Đại học sư phạm kỹ thuật, thành viên của đội, nhận xét sau khi nhận được phần thưởng cao nhất: “Em rất vui và xúc động không nói nên lời. Để có kết quả này, bọn em sau khi tham dự khóa training của Yamaha, đã họp lại cùng nhau bàn bác, tập luyện và rút ra kinh nghiệm sau đó phân chia công việc phù hợp cho từng thành viên. Bản thân em nhận xét cuộc thi này rất bổ ích, giúp sinh viên có kiến thức thực tế và thực hành trực tiếp trên cấu tạo động cơ mà bình thường chỉ được học trên lý thuyết. Đặc biệt, bọn em còn được các anh bên Yamaha truyền lại kinh nghiệm xử lý sự cố của xe khi đi trên đường. Với công nghệ tiên phong, động cơ Y.C.A.T. có bộ truyền động nhỏ gọn hơn động cơ CVT thông thường (loại dành cho xe tay ga). Do vậy xe Lexam có kiểu dáng như xe số mà vẫn có khả năng vận hành như một xe tay ga thông thường. Em luôn hy vọng năm sau công ty Yamaha sẽ tiếp tục tổ chức thêm những hội thi bổ ích như thế này để em và các bạn có thêm cơ hội học tập và bổ sung thêm kiến thức thực tiễn.”

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 4

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 5

Hội thi tìm hiểu công nghệ Y.C.A.T. của Yamaha - 6