Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31

Kim Anh

(Dân trí) - Ở môn nhảy cầu nội dung cầu mềm 1m nữ, Ngô Phương Mai giành tấm HCĐ đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 31. Cặp đôi Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m.

Ở môn nhảy cầu, nội dung chung kết cầu mềm 1m có sự góp mặt của 8 vận động viên, trong đó có hai đại diện Việt Nam là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh. Phương Mai là niềm hy vọng giành huy chương của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam.

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 1

Phương Mai đạt tổng điểm 224... (Ảnh: Hoàng Việt)

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 2

... và giành HCĐ chung cuộc (Ảnh: Hoàng Việt).

Phương Mai khởi đầu tốt khi đạt số điểm cao nhất lượt một với số điểm 50,4 khi thực hiện độ khó 2,4. Cô nỗ lực tăng độ khó ở hai lượt nhảy cuối lên 2,4 và 2,5 nhưng thi đấu không tốt. Lượt nhảy cuối thứ 5, Phương Mai đạt 41,25 điểm.

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 3

Phương Mai giành HCĐ nhảy cầu ở SEA Games 31 (Ảnh: Hoàng Việt).

Kết quả này khiến cô còn bị tụt xuống hạng 3 với tổng điểm 224. Trong khi đó, nhà vô địch người Malaysia Nur Dhabitah Sabri liên tục vươn lên dẫn đầu và kết thúc với 290,45 điểm, giành HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên ở SEA Games năm nay.

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 4

Nur Dhabitah Sabri giành HCV đầu tiên ở SEA Games năm nay (Ảnh: Hoàng Việt).

Đồng hương Malaysia, Bong Qian Pin giành HCB với tổng điểm 230. Phương Mai giành HCĐ với 224 điểm, còn đồng đội Nguyễn Phương Anh đạt tổng điểm 162,9 và xếp hạng 6.

Ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m, hai vận động viên Việt Nam là Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh sẽ đấu với bộ đôi Malaysia Chew Yyi Wei - Ooi Tze Liang. Do chỉ có hai quốc gia tham dự nên Việt Nam chắc chắn đã có thêm 1 HCB.

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 5

Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh mang về tấm HCB đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 31 (Ảnh: Hoàng Việt).

Sau 6 vòng thi của chung kết đôi nam cầu mềm 3m, bộ đôi Chew Yyi Wei - Ooi Tze Liang đã xuất sắc giành HCV thứ hai cho đoàn thể thao Malaysia. Còn Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh chỉ giành được HCB. 

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 6

Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh giành HCB nhảy cầu (Ảnh: Hoàng Việt).

Như vậy trong ngày thi đấu 8/5, đoàn Malaysia đã giành tổng cộng 2 HCV nhảy cầu, nội dung 1m cầu mềm nữ và 3m cầu mềm đôi nam. Thể thao Việt Nam có được 1 HCĐ của Ngô Phương Mai và 1 HCB của đôi Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh.

Việt Nam giành HCB và HCĐ đầu tiên ở SEA Games 31 - 7