Vé "chợ đen" tăng gần 10 lần trước trận chung kết World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các cổ động viên (CĐV) Argentina đang rất "khát" vé trận chung kết World Cup đêm nay nhưng không thể mua được vé gốc, trong khi vé "chợ đen" đã tăng 9-10 lần so với giá ban đầu.

CĐV Argentina vẫn lũ lượt đổ về Doha (Qatar) để xem trận chung kết World Cup 2022 (22h00 ngày 18/12). Theo ước tính của Ban tổ chức, sẽ có không dưới 50.000 người Argentina xuất hiện trên sân Lusail (có sức chứa 88.966 người) vào tối nay, khi Argentina đụng độ đội tuyển Pháp.

Số lượng CĐV Argentina bên ngoài sân cũng được dự đoán sẽ rất đông, áp đảo các CĐV Pháp. Thậm chí, cho đến hôm qua (17/12), một ngày trước trận chung kết, vẫn có những chuyến bay chở người hâm mộ từ Buenos Aires (Argentina) đến Doha. Không ít người đi trên chuyến bay tới Doha không hề có vé dự khán trận chung kết.

Vé chợ đen tăng gần 10 lần trước trận chung kết World Cup - 1

CĐV Argentina sẽ tràn ngập sân Lusail vào tối nay (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ đội bóng Nam Mỹ tập trung rất đông ở trụ sở của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tại Buenos Aires. Người hâm mộ cũng tập trung đông tại khách sạn nơi các quan chức AFA đang lưu trú ở Qatar chờ xem trận chung kết, để hỏi mua vé.

Dĩ nhiên, phía Liên đoàn bóng đá Argentina không thể đáp ứng yêu cầu này, vì quyền phân phối vé thuộc về FIFA.

Không chỉ có CĐV Argentina, người hâm mộ từ các quốc gia khác như Mexico, Saudi Arabia, khán giả chủ nhà Qatar cũng rất khao khát dự khán trận chung kết, vì đây là các quốc gia rất hâm mộ Messi.

Vé chợ đen tăng gần 10 lần trước trận chung kết World Cup - 2

Nhiều người Argentina đã đến Qatar nhưng không có vé xem trận chung kết, họ kiên nhẫn tìm nhiều cách để sở hữu những tấm vé giá trị này (Ảnh: Buenos Aires Times).

Do nhu cầu cao vượt hẳn cung nên giá vé xem trận chung kết World Cup đang tăng với tốc độ phi mã.

Trước đó, theo một số trang web chuyên bán lại vé, họ chào bán một vé xem trận chung kết giữa Argentina và Pháp có giá dao động từ 2.550 bảng Anh (hơn 73 triệu đồng) đến 3.500 bảng (hơn 100 triệu đồng). Trong khi đó, vé chính thức do FIFA phân phối chỉ từ 600 USD (khoảng 494 bảng, hoặc hơn 14 triệu đồng) - 1.500 USD (khoảng 1.235 bảng, hoặc hơn 35,4 triệu đồng).

Nhưng đó là câu chuyện của vài ngày trước. Cho đến hôm qua (17/12), theo phản ánh của nhiều CĐV Argentina có mặt tại Qatar, giờ họ muốn mua lại vé sẽ phải trả không dưới 5.000 euro (hơn 4.362 bảng, hoặc hơn 125 triệu đồng), tức gấp gần 9 lần so với giá gốc (14 triệu đồng).

Dự báo, càng đến gần giờ bóng lăn, giá vé "chợ đen" càng tăng cao, vì nhu cầu được vào sân của những người hâm mộ Messi mỗi lúc một lớn.

Vé chợ đen tăng gần 10 lần trước trận chung kết World Cup - 3