Thể thao Việt Nam ở trình độ nào so với Đông Nam Á tại Asiad 20?
(Dân trí) - Về số lượng lẫn chất lượng các huy chương vàng (HCV), thể thao Việt Nam (TTVN) đều xếp sau các đoàn Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines tại Asiad 20.
Tính đến hết buổi tối qua (2/10), đoàn TTVN xếp hạng 21 tại Asiad 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với 2 huy chương vàng (HCV). Thái Lan có 15 HCV (xếp hạng 6), Malaysia có 9 HCV (xếp hạng 10), Indonesia có 5 HCV (xếp hạng 14) còn Philippines có 4 HCV (xếp hạng 16).
Thành tích 2 HCV của đoàn TTVN ngang với thành tích các đoàn Singapore và Myanmar. Hai tấm HCV của đoàn TTVN tính cho đến hết ngày 2/10 thuộc về các môn karate và cầu mây.

Điền kinh Việt Nam giành một HCĐ tại Asiad 20 (Ảnh: Quý Lượng).
Thể thao Thái Lan thành công cả về số lượng lẫn chất lượng HCV
Thái Lan tiếp tục chứng minh họ là nền thể thao số một Đông Nam Á. Đoàn Thể thao Thái Lan từng đặt ra mục tiêu 14 HCV tại Asiad 20. Hiện tại, họ đã vượt chỉ tiêu, với 15 HCV.
Trong số 15 HCV của thể thao xứ sở chùa vàng, có 3 HCV điền kinh, 1 HCV cầu lông, 1 HCV bóng chuyền bãi biển, 1 HCV quyền anh, 1 HCV cưỡi ngựa nghệ thuật, 1 HCV thể thao điện tử (Esport), 1 HCV võ thuật tổng hợp (MMA), 1 HCV đua thuyền buồm (sailing), 2 HCV cầu mây và 3 HCV teqball (môn thể thao có sự kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn).
Trong số này, điền kinh, cầu lông, bóng chuyền bãi biển, quyền anh và cưỡi ngựa nghệ thuật là những môn có trong chương trình thi đấu tại Olympic. Riêng điền kinh và cầu lông của Thái Lan cực mạnh, họ đang sở hữu một vài vận động viên trong nhóm đầu thế giới.
Điền kinh là môn thi đấu danh giá nhất ở các kỳ đại hội thể thao lớn như Olympic và Asiad. Cả 3 tấm HCV của Thái Lan đều nằm ở các nội dung chạy cự ly ngắn, những nội dung hấp dẫn nhất trong môn điền kinh: 100m, 200m và 400m nam.

Puripol Boonson của Thái Lan là một trong những VĐV chạy nhanh nhất thế giới hiện nay, anh đang giữ kỷ lục châu Á (Ảnh: Quý Lượng).
Puripol Boonson giành HCV chạy 100m nam với thành tích 9 giây 90, kỷ lục Asiad. Anh giành HCV chạy 200m nam với thành tích 19 giây 88, kỷ lục châu Á.
Puripol Boonson nằm trong nhóm những VĐV chạy nhanh nhất thế giới hiện nay, anh đủ sức cạnh tranh huy chương tại Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.
Thậm chí, một trong hai huy chương bạc (HCB) của Thái Lan trong môn điền kinh cũng rất có giá trị, đó là HCB nội dung chạy 100m hỗn hợp nam nữ, với sự hiện diện của Puripol Boonson. Thành tích của đội tuyển Thái Lan là 40 giây 87, chỉ thua đội giành HCV là Trung Quốc chỉ 9% giây.
HCV còn lại của đoàn Thái Lan trong môn điền kinh thuộc về Joshua Atkinson, ở nội dung chạy 400m nam. Thành tích 44 giây 90 của VĐV này chưa đủ để anh cạnh tranh huy chương Olympic 2028, nhưng đây vẫn là thành tích phản ánh điền kinh Thái Lan đã ở tầm vóc rất khác: tầm vóc châu lục.

Kunlavut Vitidsarn là tay vợt cầu lông của Thái Lan có thể giành HCV Olympic (Ảnh: AFP).
Ở môn cầu lông, Thái Lan chỉ giành 1 HCV, nhưng đó là HCV gần như đương nhiên sẽ thuộc về họ, ở nội dung đơn nam. Kunlavut Vitidsarn không có đối thủ ở nội dung này.
Anh từng giành HCB Olympic Paris (Pháp) năm 2024, chỉ thua huyền thoại người Đan Mạch Viktor Axelsen trong trận chung kết. Axelsen sẽ không tham dự Olympic Los Angeles 2028, nên Kunlavut Vitidsarn là ứng cử viên số một cho tấm HCV nội dung đơn nam ở Thế vận hội sau đây hai năm. Do vậy, Thái Lan đã có sẵn niềm hy vọng HCV Olympic.
Ít nhưng chất lượng cao
Đoàn Philippines chỉ có 4 HCV, khá khiêm tốn so với số lượng của Thái Lan, nhưng nói về chất lượng, hầu hết các HCV này đều có chất lượng rất cao.
Nhà vô địch Olympic Carlos Yulo đóng góp cho Philippines 2 HCV ở môn thể dục dụng cụ, ở các nội dung thể dục tự do và nhảy chống nam. Đây cũng là hai nội dung mà Carlos Yulo đã giành HCV tại Olympic Paris cách đây hai năm. Ở tuổi 26, anh sẽ còn cạnh tranh HCV Olympic 2028

Carlos Yulo của Philippines không có đối thủ ở các nội dung nhảy chống và thể dục tự do, trong môn thể dục dụng cụ (Ảnh: Reuters).
Chưa hết, tấm HCV nhảy sào nam trong môn điền kinh của EJ Obiena cũng rất ấn tượng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Obiena giành HCV Asiad. Lần này, anh đạt thành tích 5m91, kỷ lục mới của Asiad. Ngoài ra, EJ Obiena cũng đứng ở vị trí thứ 4 nội dung này tại Olympic Paris 2024. Ở kỳ Olympic sau đây hai năm, chắc chắn Obiena sẽ nhắm đến việc giành huy chương cho Philippines.
Trong khi đó, đoàn Indonesia dù chỉ có 5 HCV, kém xa so với Thái Lan và Malaysia, nhưng điều đáng nói là trong số 5 HCV của đoàn thể thao xứ sở vạn đảo, có 3 HCV rất có giá trị, có thể giúp họ cạnh tranh tại Olympic.
Đó là 2 HCV cầu lông và một HCV cử tạ. Trong môn cầu lông, Indonesia có HCV ở các nội dung đôi nam (Leo Rolly Carnando và Daniel Marthin) và đồng đội nam. Ở cả hai nội dung này, các vận động viên (VĐV) Indonesia đều thắng các VĐV Trung Quốc.
Trong môn cầu lông, một khi đã thắng được các VĐV siêu mạnh của Trung Quốc, người thắng có thể nghĩ đến ngôi vô địch thế giới và HCV Olympic.
Ở môn cử tạ, Rahmat Erwin Abdullah của Indonesia giành HCV hạng cân 75kg nam. Anh từng giành huy chương đồng Olympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2020. Giờ đây, Rahmat Erwin Abdullah sẽ nhắm đến HCV Olympic Los Angeles 2028.

EJ Obiena của Philippines giành HCV trong môn nhảy sào nam (Ảnh: AFP).
Singapore chỉ có 2 HCV, nhưng một trong hai HCV đấy là HCV điền kinh của Shanti Pereira, ở nội dung chạy 200m nữ, với thành tích 22 giây 78. Cô giành thêm một HCB ở nội dung chạy 100m nữ, với thành tích 11 giây 21, chỉ kém thần đồng người Trung Quốc Chen Yujie (11 giây 06, kỷ lục Asiad).
7 HCB còn lại của đoàn Singapore hầu hết là HCB ở các môn sẽ xuất hiện tại Olympic, trong đó có 3 HCB môn bơi, một HCB đấu kiếm và một HCB cầu lông.
Thành tích của thể thao Việt Nam như thế nào so với khu vực?
Đoàn TTVN hiện có 2 HCV, gồm một HCV ở nội dung kata đồng đội nữ, môn karate và một HCV ở nội dung đôi nữ, môn cầu mây.
Dù vậy, không có nội dung nào trong số này sẽ xuất hiện tại Olympic sau đây hai năm. Đoàn TTVN cũng không có VĐV nào chắc suất giành huy chương Olympic, càng không có triển vọng giành HCV Thế vận hội.

Cầu mây mang về HCV cho TTVN tại Asiad 20 (Ảnh: Quý Lượng).
Đây là điều rất khác so với ít nhất 3 đoàn thể thao thuộc Đông Nam Á đã nêu ở trên, gồm Thái Lan, Indonesia và Philippines. Họ đang sở hữu những VĐV gần như cầm chắc huy chương Olympic trong tay, có những VĐV mạnh hàng đầu thế giới ở một số nội dung mà họ thi đấu. Thế nên họ có ưu thế cực lớn trong việc giành HCV Olympic.
Ở các môn cơ bản nhất của Olympic gồm điền kinh, bơi, bắn súng, quyền anh, thể dục dụng cụ và cử tạ, đoàn TTVN có một huy chương đồng (HCĐ) điền kinh, nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam, nữ (Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh).
Chúng ta có một HCĐ môn bắn súng, nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thuỳ Trang, Trịnh Thu Vinh). Đoàn TTVN có một HCB môn quyền anh, thuộc về Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ. Chúng ta có thêm một HCĐ môn cử tạ, thuộc về Trần Minh Trí ở hạng cân 65kg nam.
Môn thi đấu mang về nhiều huy chương nhất cho đoàn TTVN tính đến hết ngày 2/10 là wushu, với một HCB và 4 HCĐ. Dù vậy, nội dung này không có trong chương trình thi đấu tại Olympic.











