Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình tiêu biểu Euro 2024 của UEFA

Hạo Minh

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố đội hình tiêu biểu Euro 2024, trong đó đương kim vô địch Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình, với 6 vị trí.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố Đội hình tiêu biểu Euro 2024, không ngạc nhiên khi đương kim vô địch Tây Ban Nha chiếm 6 vị trí, trong đó có 5 vị trí ở tuyến trên. Đội bóng xứ bò tót là đội duy nhất toàn thắng 7 trận tại Euro 2024, với lối chơi tấn công mạnh mẽ, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã hạ gục mọi đối thủ để giành cúp bạc. 

5 vị trí còn lại thuộc về 4 đội tuyển. Đáng chú ý, đội á quân Anh chỉ có một cầu thủ góp mặt, trong khi đó Pháp - đội bóng dừng bước ở bán kết - có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất sắc. 2 vị trí còn lại thuộc các cầu thủ của tuyển Đức, Thụy Sĩ.

Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình tiêu biểu Euro 2024 của UEFA - 1

Đội hình tiêu biểu Euro 2024 theo UEFA.

Thủ môn Mike Maignan: Nhiều người cho rằng thủ thành người Georgia, Giorgi Mamardashvili, đã có một kỳ Euro xuất sắc khi thực hiện nhiều pha cản phá thành công (hơn 30 pha cản phá trong 4 trận) và xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu. Tuy nhiên, UEFA có lý khi chọn thủ thành người Pháp, Mike Maignan, người thi đấu 6 trận (Pháp dừng bước tại bán kết). Maignan là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của tuyển Pháp khi anh ra sân 570 phút, với 16 lần cản phá trong 6 trận, giữ sạch lưới 4 trận. Quả thực Maignan là nhân tố quan trọng giúp Pháp vào bán kết. 

Hậu vệ phải Kyle Walker: Tuyển Anh không thực sự hay dù có mặt ở trận đấu tranh cúp, đội bóng này có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và chút may mắn. Trong khi dàn sao của tuyển Anh ít nhiều gây thất vọng thì Kyle Walker là cầu thủ hiếm hoi duy trì được sự ổn định cao. Walker thi đấu đủ số phút của tuyển Anh, với 690 phút có mặt trên sân. Anh có 8 pha tắc bóng thành công, giành lại bóng 29 lần, tỷ lệ chuyền bóng đạt 90,58% và di chuyển với tổng cự ly lên tới 74,79km (trung bình 10,15km/trận).

Trung vệ William Saliba: Saliba là "hòn đá tảng" nơi hàng thủ tuyển Pháp, trung vệ của Arsenal đã chiếm trọn sự tin tưởng của HLV Didier Deschamps. Saliba có tất cả các điểm mạnh của một trung vệ điển hình. Tại Euro 2024, Saliba đều ra sân trong đội hình xuất phát và thi đấu đủ số phút của tuyển Pháp (570 phút), anh có 7 pha tắc bóng thành công, giành lại bóng 31 lần, tỷ lệ chuyền bóng đạt 95,5%.

Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình tiêu biểu Euro 2024 của UEFA - 2

Saliba đã là trụ cột của hàng thủ đội tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Trung vệ Akanji: Akanji thi đấu 5 trận tại Euro 2024 và cũng chưa từng bị thay thế. Đáng tiếc Thụy Sĩ lại thua Anh ở loạt sút luân lưu tại tứ kết và phải dừng bước. Thụy Sĩ để lọt lưới 5 bàn trong 5 trận đấu, tuy nhiên họ đã phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh như Đức, Italy hay Anh. Vì vậy hàng thủ của Thụy Sĩ vẫn được đánh giá cao tại Euro 2024. Akanji thực hiện 3 pha tắc bóng thành công, giành lại bóng 37 lần, cắt bóng thành công 15/21 lần và có tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 94%.

Hậu vệ trái Marc Cucurella: Sau mùa giải đầu tiên khó khăn ở Chelsea, Cucurella đã thi đấu ấn tượng trong mùa giải vừa qua và anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Euro 2024. Marc Cucurella cùng Nico Williams tạo thành cánh trái hùng mạnh của tuyển Tây Ban Nha, chính anh là người kiến tạo để Mikel Oyarzabal ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha trước Anh tại trận chung kết.

Tiền vệ Rodri: Rodri là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Tây Ban Nha tại Euro 2024, anh là người thực hiện điều phối lối chơi của đội bóng xứ bò tót. Thi đấu nổi bật, Rodri đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tại Euro 2024. Theo một vài khảo sát của các trang tin tại châu Âu, Rodri đang trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2024.

Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình tiêu biểu Euro 2024 của UEFA - 3

Rodri là cầu thủ không thể thay thế ở Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Tiền vệ Fabian Ruiz: Ruiz có xu hướng đá cao hơn Rodri và có xu hướng chơi thiên về tổ chức. Tại Euro 2024, Ruiz có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, anh cũng có 17 lần dứt điểm về phía các khung thành đối thủ, với 5 lần bóng trúng cầu môn. 

Tiền vệ Dani Olmo: Khởi đầu Euro 2024, Olmo không phải là cầu thủ đá chính của Tây Ban Nha, anh chỉ thường được vào sân từ băng ghế dự bị. Dẫu vậy, Olmo đã thi đấu tốt mỗi khi được ra sân và đặc biệt đã tỏa sáng rực rỡ khi thay thế Pedri bị chấn thương. Olmo ghi 3 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp và chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng cùng 5 cầu thủ khác. Hơi tiếc cho Olmo, bởi UEFA không còn xét chỉ số phụ là kiến tạo khi xét danh hiệu Chiếc giày vàng như trước đây, bởi nếu theo cách tính cũ, Olmo sẽ độc chiếm danh hiệu này vì anh có 2 pha kiến tạo, hơn hẳn các chân sút khác có cùng số bàn thắng.

Tiền đạo Lami Yamal: Yamal phá mọi kỷ lục tại Euro 2024, khi là cầu thủ trẻ nhất ra sân, kiến tạo và ghi bàn. Để chinh phục tất cả những điều đó, đương nhiên cầu thủ mới bước sang tuổi 17 của Tây Ban Nha đã chơi tuyệt vời trên đất Đức. Siêu phẩm của Yamal vào lưới Pháp chắc chắn sẽ còn được nhiều người nhớ tới, ngôi sao trẻ của Barcelona kết thúc Euro 2024 với 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Tây Ban Nha chiếm hơn nửa đội hình tiêu biểu Euro 2024 của UEFA - 4

Nico Williams tỏa sáng rực rỡ nơi cánh trái đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Nico Williams: Khi Euro 2024 bắt đầu, Yamal mới 16 tuổi, còn Williams 21 tuổi. Hẳn nhiều người hâm mộ lo lắng cho đôi cánh của tuyển Tây Ban Nha, nhưng rốt cuộc đội bóng xứ bò tót có được đôi cánh thiên thần. Cùng nhau, Williams và Yamal tàn phá mọi hàng thủ. Williams có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, anh chính là người mở tỷ số ở trận chung kết Euro 2024.

Tiền đạo Jamal Musiala: Musiala tỏa sáng trong chiếc áo số 10 của tuyển Đức, là một nhân tố quan trọng trong lối chơi của nước chủ nhà Euro 2024. Dù đội bóng của anh phải dừng bước tại tứ kết nhưng Musiala vẫn có được 3 bàn thắng và đồng sở hữu danh hiệu Chiếc giày vàng.