SPL-S2: Sân khấu “phủi” bậc nhất Sài thành đã trở lại

(Dân trí) - Mùa thứ hai của Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Sài Gòn (SPL-S2) chắc chắn sẽ đem đến những cảm giác thú vị, mới lạ dành cho các đội bóng và người hâm mộ yêu bóng đá phong trào tại TP.HCM lẫn các tỉnh miền Nam.

Đổi mới từ đấu Cúp chuyển sang đấu League

Thật tế sân chơi SPL-S2 đã trở lại bằng 6 cặp đấu thuộc vòng play-off diễn ra trong hai ngày 28 và 29/9 trên sân Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng phải đợi tìm đủ 10 anh tài quần tụ cho VCK, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball) - đơn vị tổ chức giải đấu mới chính thức công bố và ra mắt mùa thứ hai của sân chơi 7 người này vào sáng 4/10 tại khách sạn New World (Quận 1, TP.HCM).

SPL-S2: Sân khấu “phủi” bậc nhất Sài thành đã trở lại - 1

10 đội bóng Văn Minh Miền Nam, Lam Hồng (Vũng Tàu), HAT Sài Gòn, Sài Gòn FC, Đạt Vĩnh Tiến, … sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 12/10 đến 7/12 để tìm ra nhà vô địch. Đây là điểm khác biệt so với mùa đầu tiên khi các đội bóng phải chia bảng thi đấu để lọt vào vòng knock-out nhằm xác định ngôi vương.

Sân cỏ nhân tạo thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn tiếp tục đóng vai “sân khấu” chính để các sao “phủi” miền Nam trổ tài biểu diễn ở mùa thứ hai.

SPL-S2 hứa hẹn mang đến những ngày hội bóng đá thực sự cho cả cộng đồng với sứ mệnh chung tay vì sự phát triển của bóng đá phong trào tại miền Nam nhằm đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp hóa nhưng vẫn phải đảm bảo và giữ vững được cái “hồn” của “phủi” đến với công chúng.

SPL-S2: Sân khấu “phủi” bậc nhất Sài thành đã trở lại - 2

Bên cạnh Cúp, cờ lưu niệm và HCV, đội đăng quang SPL-S2 sẽ nhận được số tiền thưởng 30 triệu đồng. Phần thưởng cho các đội giành ngôi á quân, hạng ba lần lượt là 20 triệu và 10 triệu đồng, kèm theo huy chương tương ứng với thứ bậc đạt được. Nhằm tăng tính cạnh tranh, BTC còn trao thêm các giải phụ: Phong cách, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất… mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Mùa thứ hai của SPL vinh dự nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các nhà tài trợ, nhãn hiệu lớn đồng hành: Hyundai TC Motor, Kansai Paint, Động Lực, Mizuno, Starbalm, TH True Water, Fraser, CP Sport, Aobongda.net, Wika và Lining.

SPL-S2: Sân khấu “phủi” bậc nhất Sài thành đã trở lại - 3

Sau thành công của mùa giải đầu tiên khi thu hút rất đông khán giả theo dõi, các trận đấu thuộc SPL-S2 tiếp tục được FPT phát sóng trực tiếp và cung cấp đầy đủ toàn bộ các thông tin, hình ảnh, video của giải tới khán giả trên nền tảng di động.

SPL được nâng cấp thành vòng loại của giải toàn quốc

Điểm nhấn ở buổi họp báo vào sáng 4/10 là sự kiện ra mắt “Giải bóng đá 7 người toàn quốc Hyundai Cup 2019 By TC Motor” (tên viết tắt: VPL-S1) với những người yêu “phủi” miền Nam. Một giải đấu phong trào được “gắn mác” của sân chơi vô địch Quốc gia, đồng thời là bước ngoặt cho sự phát triển của Vietfootball đối với sứ mệnh nâng tầm bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Một trong những lý do chính dẫn đến quyết định cho ra đời VPL là nhờ vào sự ủng hỗ từ phía CLB Phù Đổng. Bắt đầu từ năm 2019, Vietfootball đã nhận được sự chung sức từ phía đội bóng này trong việc hợp tác chiến lược phát triển bóng đá cộng đồng nhằm góp phần nhỏ bé xây dựng bóng đá Việt Nam.

Cùng với HPL (Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội) và KPL (Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Khánh Hòa), SPL vinh dự là một trong những hạt nhân để xây dựng và phát triển cho thương hiệu VPL đến với khán giả cả nước. Cụ thể, SPL-S2 được ví như vòng loại miền Nam của sân chơi VPL-S1.

SPL-S2: Sân khấu “phủi” bậc nhất Sài thành đã trở lại - 4

“Với hệ thống các giải bóng đá phong trào phát triển trên toàn quốc, cùng với HPL đã bước sang năm thứ 7, chúng tôi đã nâng cấp giải đấu thành Giải bóng đá 7 người toàn quốc. Đó là cả một hành trình mà Vietfootball đã cố gắng nỗ lực để xây dựng”, ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng giám đốc Vietfootball phát biểu ở buổi lễ.

“Đây là năm thứ hai SPL được tổ chức. Tôi hy vọng cũng như mong mỏi với sự chung tay của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, phát triển sân chơi này trở thành niềm tự hào và đặc sản của bóng đá phủi TP.HCM”, ông Tuấn tiếp lời.

Nhà vô địch của SPL-S2 sẽ đại diện cho “phủi” miền Nam góp mặt ở “đại hội” phong trào 7 người toàn quốc được diễn ra tại Hà Nội cùng với đội vô địch KPL-S1 (Giải ngoại hạng Khánh Hòa), đội vô địch và á quân HPL-S7 (Giải ngoại hạng Hà Nội) từ ngày 21 đến 22/12.

Nhà vô địch toàn quốc sẽ nhận số tiền thưởng 150 triệu đồng. Đội á quân nhận 80 triệu đồng và hạng ba nhận 40 triệu đồng cho phần thưởng đoạt được.