Ra mắt Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu vừa thành lập Liên đoàn cầu lông và tiến hành đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, trong tỉnh Bạc Liêu có khoảng 25 câu lạc bộ (CLB) cầu lông, với gần 400 hội viên. Trong đó, TP Bạc Liêu có 15 CLB, huyện Đông Hải có 6 CLB, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân đều có ít nhất 1 CLB cầu lông hoạt động thường xuyên.

Các CLB cầu lông trong tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đáp ứng nhu cầu, nâng cao sức khỏe của người dân, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương.

Ra mắt Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu - 1

Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: PTC)

Từ đó, cơ quan thẩm quyền của tỉnh Bạc Liêu quyết định cho thành lập Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu. Liên đoàn đã tiến hành đại hội lần thứ I, bầu Ban chấp hành với 23 thành viên.

Ông Từ Minh Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc thành lập Liên đoàn cầu lông tỉnh Bạc Liêu nhằm thúc đẩy luyện tập, thi đấu… để nâng cao trình độ của hội viên, từ đó phát hiện tài năng để chăm bồi, đào tạo phát triển, có thể thi đấu ở những giải chuyên nghiệp, góp phần mang về thành tích tốt nhất cho môn cầu lông tỉnh nhà.

H.H