Nhiều nhà vô địch SEA Games tranh giải Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Hà Thanh

(Dân trí) - Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - Lion Championship 2022 quy tụ nhiều vận động viên tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Sáng 3/6, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) tổ chức buổi họp báo giới thiệu Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - Lion Championship 2022. Đây là sự kiện MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Nhiều nhà vô địch SEA Games tranh giải Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - 1

BTC cho biết nhiều nhà vô địch thế giới và SEA Games tranh giải Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Theo ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký VMMAF, có 120 võ sĩ ở các hạng cân đăng ký thi đấu. Trong số này có nhiều vận động viên tầm quốc tế như Nguyễn Trần Duy Nhất, 5 lần vô địch thế giới Muay Thái và giành HCV SEA Games 31; Trần Quang Lộc, võ sĩ thuần Việt đầu tiên được ONE Championship để mắt tới và từng vô địch giải nghiệp dư Warriors For Charity.

Cùng với đó, giải đấu còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Hằng, HCV SEA Games 31 môn kickboxing nội dung full contact hạng dưới 48 kg nữ, và HCV SEA Games 31 môn judo Nguyễn Thị Hường.

Không chỉ có các vận động viên trong nước, giải đấu năm nay còn có sự tham gia tranh đai của 6 võ sĩ quốc tế (4 nam và 2 nữ), nổi bật như Aleksei Filonenko (Ukraine), nữ võ sĩ người Mỹ Cashwell Chelsey.

Nhiều nhà vô địch SEA Games tranh giải Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - 2

Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ rằng, anh muốn được thử sức ở sân chơi này để mọi người hiểu rõ hơn về MMA (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Chia sẻ tại cuộc họp báo, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất cho hay anh muốn được thử sức ở sân chơi này để mọi người hiểu rõ hơn về MMA, môn thể thao hàng ngày, giúp rèn luyện sức khỏe. "Tôi muốn đạt vị trí cao nhất ở hạng cân của mình và hy vọng MMA sẽ phát triển tại Việt Nam" - nhà vô địch SEA Games 31 nói.

Giải đấu năm nay sẽ gồm 3 hạng cân của nữ (52 kg, 56 kg và 60 kg) và 6 hạng cân của nam (56-60-65-70-77-84 kg), dành cho các hội viên của VMMAF (có mã thẻ hội viên cá nhân) và được câu lạc bộ, phòng tập là tổ chức thành viên của VMMAF đăng ký thi đấu.

Vòng sơ loại khu vực miền Bắc diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), khu vực miền Trung/Tây Nguyên từ ngày 17 đến 19-6 tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) và khu vực miền Nam từ ngày 8 đến 10-7 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP HCM).

Vòng tứ kết diễn ra vào tháng 9, vòng bán kết tổ chức cuối tháng 10. Vòng chung kết tranh đai các hạng cân dự kiến diễn ra ở Phú Quốc (Kiên Giang) vào tháng 1-2023.

Về giải thưởng, tất cả hạng cân thi đấu sau vòng sơ loại sẽ đều nhận được 3-10 triệu đồng tùy võ sĩ thắng cuộc hoặc thua cuộc. Riêng chung kết tranh đai, võ sĩ thắng cuộc, giành đai vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng, thua cuộc nhận giải thưởng 40 triệu đồng.

Ngoài các võ sĩ cùng những người làm việc và hoạt động võ thuật từ nhiều năm qua tham gia trong công tác tổ chức và thi đấu thì lần đầu tiên MC Thành Trung - người nổi tiếng hoạt động lĩnh vực showbiz cũng góp mặt trong giải đấu lần này với vai trò điều hành, tổ chức giải đấu.

Nhiều nhà vô địch SEA Games tranh giải Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - 3

MC Thành Trung cũng góp mặt trong giải đấu lần này với vai trò điều hành, tổ chức giải đấu (Ảnh: Hòa Nguyễn).

MC Thành Trung chia sẻ: "Tôi từng được ba dạy võ Bình Định từ nhỏ rồi khi lớn lên anh trai gửi tập karate tại võ đường Công an nhân dân. 21 tuổi sau những năm thi đấu với vai trò vận động viên chuyên nghiệp và đạt một số thành tích, tôi dừng lại con đường thể thao.

Thời điểm này tôi nghĩ là giai đoạn tốt để mình vừa phát triển công việc MC đã được ghi dấu ấn và có vị trí nhất định vừa cùng chung tay với những người thầy, người anh, người bạn cộng sự tin tưởng để cùng tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp cho những người võ sĩ".

Theo MC Thành Trung, giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên sẽ góp phần giúp quảng bá các môn võ cổ truyền Việt Nam tới khán giả trong và ngoài nước.