Thắng nghẹt thở Mexico dù chỉ còn 10 người, tuyển Anh kiêu hãnh vào tứ kết
(Dân trí) - Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026. Với kết quả này, "Tam Sư" sẽ gặp Na Uy trong trận tứ kết.
Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Azteca (Mexico) đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai đội đã trình diễn cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở trước Mexico (Ảnh: Getty).
Đội chủ nhà Mexico nhập cuộc tốt hơn so với đội tuyển Anh. Họ liên tiếp gây sức ép và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, HLV Tuchel lộ rõ ý đồ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công với "Tam Sư".
Trong lúc Mexico hưng phấn nhất, đội tuyển Anh bất ngờ có hai bàn thắng. Liên tiếp trong các phút 36 và 38, Jude Bellingham đã ghi hai bàn thắng giúp tuyển Anh dẫn trước 2-0.
Ngay sau khi nhận gáo nước lạnh, Mexico đã có bàn gỡ 1-2 do công của Julian Quinones ở phút 41.
Sang hiệp 2, tuyển Anh đã chịu tổn thất khi hậu vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 54 sau pha đạp giày vào chân của cầu thủ Mexico.

Mexico thi đấu nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước đội tuyển Anh (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, tới phút 60, Harry Kane đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau khi thực hiện thành công phạt đền. Phút 69, Raul Jimenez tiếp tục nhen nhóm hy vọng khi rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Mexico cũng từ tình huống phạt góc.
Trong hơn 20 phút cuối trận, Mexico đã gây ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, "Tam Sư" đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi phòng ngự vững chắc trong thế 10 người.
Đoàn quân của HLV Tuchel đã thành công giữ tỷ số 3-2. Họ sẽ gặp Na Uy trong trận tứ kết World Cup 2026. Trong khi đó, Mexico lần đầu thất bại trên sân Azteca ở World Cup trong lịch sử.
Nhận định Mexico - Anh (7h ngày 6/7): “Tam Sư” đi dễ khó về
Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh có 40,6% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của Mexico là 31,5%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút là 27,9%. Cơ hội đi tiếp của Anh là 55,6%, còn của Mexico là 44,4%.
Sáng 6/7, tuyển Anh sẽ thi đấu trên sân Atezca huyền thoại, nơi từng chứng kiến nỗi đau lớn trong lịch sử bóng đá nước này. Đó là trận tứ kết World Cup 1986 khi Anh đối đầu với Argentina. Phút 51, khi tỷ số là 0-0, cố huyền thoại Diego Maradona đã ghi bàn thắng nổi tiếng với tên gọi “Bàn tay của Chúa” khi dùng tay đẩy bóng vào lưới thủ thành Peter Shilton.
Không lâu sau đó, Maradona tiếp tục ghi bàn thắng để đời khi độc diễn từ giữa sân, vượt qua cả thủ thành Peter Shilton, trước khi dứt điểm vào lưới trống. Cả hai bàn thắng này đều rất nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Maradona.
40 năm sau trận đấu đó, đội tuyển Anh có cơ hội “hàn gắn nỗi đau” khi đụng độ với Mexico trên sân Atezca. Họ đã chật vật ngược dòng hạ gục CHDC Congo với tỷ số 2-1 ở vòng 1/16 để góp mặt trong trận đấu này.
Đó là trận đấu mà Harry Kane đã ghi dấu ấn đậm nét khi lập cú đúp. Anh đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng nhất với 13 pha lập công. Harry Kane đã có 4 bàn thắng bằng đầu ở World Cup, chỉ xếp sau Miroslav Klose (7) và Gerd Muller (5).
Đội tuyển Anh đã lọt vào bán kết giải đấu năm 2018 và vào tứ kết ở World Cup 2022. Nếu thắng Mexico, họ sẽ tái hiện lại thành tích ba lần liên tiếp lọt vào tứ kết sau các năm 1962 (tứ kết), 1966 (vô địch) và 1970 (tứ kết).
Trong khi đó, đội chủ nhà Mexico đang trải qua kỳ World Cup thành công khi toàn thắng cả 4 trận đấu. Ở vòng 1/16, họ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Ecuador. Ấn tượng hơn, El Tri (biệt danh của Mexico) còn chưa thủng lưới ở giải đấu năm nay.
Trong quá khứ, Mexico có thành tích rất tốt khi thi đấu trên sân Atezca khi bất bại trong cả 10 trận đấu ở World Cup (thắng 8, hòa 2). Họ đã toàn thắng 6 trận liên tiếp tại đây. Tính xa hơn, trong 89 trận đấu tại Atezca trên mọi đấu trường, Mexico chỉ thua hai trận gặp Costa Rica năm 2001 và trước Honduras năm 2013. El Tri đang có chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp tại đây (thắng 16, hòa 6).
Mexico cũng là một trong những đội chủ nhà thành công nhất ở World Cup. Trong lịch sử, chỉ có hai đội chủ nhà toàn thắng 4 trận đầu tiên là Đức năm 2006 và Italy năm 1990.
Mexico có thể trở thành đội thứ hai trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới trong năm trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup, sau Italia vào năm 1990 (5 trận). Ở giải đấu đó, Italy đã giành hạng ba chung cuộc.
Julian Quinones là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Mexico. Cầu thủ này đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng ở World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo). Anh cùng với Luis Hernandez ở World Cup 1998 là những cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất của Mexico ở một vòng chung kết World Cup.





