Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn

Thiện Nhân

(Dân trí) - Theo thống kê, đội tuyển Anh từng 7 lần đối đầu với Đức ở các kỳ giải đấu lớn (World Cup, Euro), trong đó có 5 lần thuộc giai đoạn knock-out, với ưu thế nghiêng hẳn về người Đức.

Thông tin từ hãng thông tấn AFP cho hay, trong lịch sử hai nền bóng đá Anh và Đức, đôi bên đã gặp nhau tổng cộng 36 lần, với 16 chiến thắng thuộc về đội tuyển Anh, 13 chiến thắng thuộc về đội tuyển Đức, còn lại là 7 trận hòa.

Tuy nhiên, các trận thắng của đội tuyển Anh trước tuyển Đức thường chỉ xảy ra ở vòng loại hay giao hữu, còn khi bước vào vòng chung kết (VCK) các kỳ giải lớn (World Cup, Euro), ưu thế này nghiêng hẳn về phía đội tuyển Đức.

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 1

Thành tích đối đầu của tuyển Anh kém hẳn Đức ở các kỳ giải đấu lớn.

Trước trận thuộc vòng 1/8 Euro 2020 giữa hai đội vào tối 29/6 tới đây, trang Daily Mail của Anh có một thống kê khác, đó là Đức và Anh từng 7 lần chạm trán với nhau tại VCK các kỳ World Cup và Euro, với 4 chiến thắng thuộc về đội Đức, trong khi chỉ có hai trận thắng thuộc về đội Anh, trận còn lại đôi bên hòa.

Còn khi bước vào giai đoạn knock-out (loại trực tiếp), tuyển Đức từng thắng Anh đến 4 lần, trong khi con số này của đội Anh chỉ là một.

Chung kết World Cup 1966, Anh - Đức: 4-2

Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Geoff Hurst lập hattrick giúp Anh thắng Đức 4-2 trên sân Wembley (London, Anh), sau 120 phút thi đấu. Đó cũng là hattrick đầu tiên và duy nhất trong một trận chung kết World Cup cho đến tận ngày nay.

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 2

Khoảng khắc đẹp nhất lịch sử bóng đá Anh: Thắng Đức 4-2 trong trận chung kết World Cup 1966 để vô địch thế giới.

Trận chung kết World Cup năm 1996 thu hút 32 triệu khán giả xem truyền hình trực tiếp tại Anh, đây vẫn là con số kỷ lục ở xứ sở sương mù cho đến giờ.

Tứ kết World Cup 1970, Đức - Anh: 3-2

Anh dẫn trước Đức đến 2-0 sau 50 phút thi đấu. Nhưng Franz Beckenbauer và Uwe Seeler ghi bàn cho Đức, để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ thứ hai, vào phút 108, Gerd Muller ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Đức. 

Cái gọi là ý chí Đức, tinh thần Đức, cũng bắt đầu xuất hiện sau những màn lội ngược dòng như thế này. 

Vòng bảng World Cup 1982, Anh - Đức: 0-0

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 3

Trận đấu buồn tẻ của hai đội tại World Cup 1982.

Một trận đấu buồn tẻ thuộc vào loại hàng đầu trong lịch sử hai nền bóng đá. Đấy cũng là lần duy nhất đôi bên không chọc thủng lưới lẫn nhau ở các kỳ giải đấu lớn. 

Bán kết World Cup 1990, Đức - Anh: 1-1 (đá luân lưu: 4-3)

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 4

Đức đánh bại Anh ở World Cup 1990.

Anh không phải là đội giỏi ở loạt sút luân lưu, trong khi Đức lại ngược lại: Cực giỏi ở màn "đấu súng". Không có gì ngạc nhiên khi Đức thắng Anh trong loạt đấu cân não này. 

Bán kết Euro 1996, Đức - Anh: 1-1 (đá luân lưu: 6-5)

6 năm sau trận bán kết World Cup ở Italia, hai đội lại tái ngộ trong một trận bán kết khác, lần này diễn ra ngay trên sân nhà Wembley của tuyển Anh tại VCK Euro. Hai đội lại hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, để phải giải quyết thắng - thua bằng loạt sút luân lưu, và Đức lại thắng Anh.

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 5

Trung vệ Gareth Southgate của tuyển Anh đá hỏng quả 11m tại bán kết Euro năm 1996.

Người duy nhất đá hỏng trong loạt sút luân lưu cách nay 25 năm chính là trung vệ Gareth Southgate, hiện đang là HLV trưởng của đội tuyển Anh tham dự Euro năm nay. 

Vòng bảng Euro 2000, Anh - Đức: 1-0

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966, Anh đánh bại Đức trong một trận đấu thuộc VCK World Cup hoặc Euro. Nhưng đấy vẫn chưa phải là trận thắng ở giai đoạn knock-out, sau lần Anh chiến thắng ở trận chung kết năm 1996 kể trên. 

Vòng 1/8 World Cup 2010, Đức - Anh: 4-1

Đây là trận đấu gây ra rất nhiều tranh cãi ở thời điểm đó, do pha sút bóng của Frank Lampard bên phía tuyển Anh dội trúng xà ngang khung thành tuyển Đức, rơi qua vạch vôi, nhưng bàn thắng vẫn không được công nhận (hồi đấy chưa có công nghệ Goal-line, công nghệ dùng để xác định bóng đã qua vạch khung thành hay chưa?).

Đội tuyển Anh lép vế so với Đức khi đối đầu ở các giải đấu lớn - 6

Tình huống bàn thắng không được công nhận sau pha sút bóng qua vạch vôi của Frank Lampard bên phía tuyển Anh năm 2010.

Khi đó tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Đức. Người Anh cho rằng nếu bàn thắng của Lampard được công nhận, kết quả của trận đấu đã rất khác, thay vì Anh thua đậm đến 1-4.