Đan Mạch - Phần Lan (23h ngày 12/6): Đại chiến Bắc Âu

Thùy Anh

(Dân trí) - Trước Phần Lan được đánh giá là yếu nhất bảng B Euro 2020, đội tuyển Đan Mạch nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân Parken (Copenhagen) để tiến bước dài giành vé đi tiếp.

Trong giai đoạn trước năm 2000, đội tuyển Đan Mạch luôn được đánh giá cao ở các sân chơi Euro lẫn World Cup. Họ nhiều lần tiến xa ở các giải đấu lớn và thể hiện lối chơi thể lực đầy khó chịu.

Đỉnh cao nhất của bóng đá Đan Mạch chính là chức vô địch Euro 1992 theo cách không ai ngờ đến. "Những chú lính chì" được dự giải đấu do Nam Tư (cũ) bất ngờ rút lui, họ đã đánh bại Đức 3-1 ở chung kết để bước lên đỉnh cao nhất châu Âu.

Đan Mạch - Phần Lan (23h ngày 12/6): Đại chiến Bắc Âu - 1

Đội tuyển Đan Mạch được đánh giá cao hơn Phần Lan ở trận đấu đêm nay.

Đan Mạch cũng là đại diện thường trực ở các giải bóng đá lớn châu Âu những năm qua. Tuy nhiên sau vài năm sa sút, họ vắng mặt ở cả World Cup 2014, 2018 và Euro 2016. Tại Euro 2012, Đan Mạch thua cả ba trận khi ở cùng bảng với Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan.

Sau 9 năm, Đan Mạch quyết lấy lại vị thế ở châu lục của mình. Họ xuất sắc đứng đầu ở vòng loại Euro 2020 khi ở cùng bảng với Thụy Điển và dù dàn cầu thủ không quá chất lượng, họ vẫn không phải đối thủ dễ đánh bại.

Phần Lan chắc chắn không được đánh giá cao ở trận đấu này, đặc biệt khi họ bị coi là yếu nhất Euro 2020. Phần Lan có thể được dự Euro 2020 một phần nhờ chính sách vòng loại Euro mới của UEFA khi có thêm suất đi tiếp cho các đội ở UEFA Nations League C,D (khi các đội đứng đầu League A,B đã đoạt vé từ vòng loại).

Đây là lần đầu tiên Phần Lan giành quyền góp mặt ở một giải đấu tầm cỡ Euro, World Cup. Kinh nghiệm là điều mà Phần Lan bị đánh giá thấp nhất, đặc biệt hiện tại họ không sở hữu ngôi sao tầm cỡ như Jari Litmanen trước đây.

Việc được đối đầu đội bóng yếu nhất bảng ngay trận mở màn bảng B là cơ hội không thể tốt hơn để Đan Mạch chiếm lợi thế sớm. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Bắc Âu nhiều khả năng sẽ diễn ra một chiều, khi Đan Mạch được đánh giá cao hơn.

Đan Mạch - Phần Lan (23h ngày 12/6): Đại chiến Bắc Âu - 2

Pukki chính là ngôi sao hay nhất của Phần Lan thời điểm này.

Dù đội hình Đan Mạch hiện tại không có ngôi sao tầm cỡ như thế hệ Michael Laudrup hay Tommason, nhưng họ có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Thủ thành Kasper Schmeichel, hay các hậu vệ Christensen, Kjaer đều có kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League.

Cặp đôi tiền vệ Poulsen và Eriksen có kinh nghiệm dày dạn chinh chiến ở châu Âu hơn 10 năm qua. Đặc biệt, chân sút Braithwaite đang tiến bộ rất nhanh sau một năm khoác áo Barcelona.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía Đan Mạch khi trong 11 lần chạm trán, Đan Mạch thắng 9 và hòa 2. Lối chơi hai đội thuần phong cách Bắc Âu khi dựa chủ yếu vào thể lực cùng lối chơi bóng bổng.

Phần Lan có chân sút Pukki có chiều cao tốt và là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất đội. Nhưng xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, các cầu thủ Đan Mạch được đánh giá cao hơn, đặc biệt là khả năng ăn ý trong lối chơi.

Ở bảng đấu còn hai đối thủ khó chơi khác là Nga và Bỉ, Đan Mạch hiểu rằng chiến thắng trước Phần Lan là điều bắt buộc. Thậm chí "Những chú lính chì" còn hướng một tỷ số đậm đà để tạo lợi thế lớn cho chặng đường phía trước.

Dự đoán: Đan Mạch 2-0 Phần Lan

Đội hình dự kiến

Đan Mạch: Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind

Phần Lan: Hradecky; Arajuuri, Toivio, O'Shaughnessy; Raitala, Kamara, Sparv, Lod, Uronen; Pohjanpalo, Pukki