Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam phải dùng đội hình mạnh nhất để tiếp Malaysia”
(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm nhận định tuyển Việt Nam cần thận trọng khi tái ngộ Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối nay.
Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trong trận bán kết lượt về diễn ra lúc 20h tối nay (19/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, ở trận bán kết lượt đi ngày 16/8, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia, trên sân Kuala Lumpur.
Trước trận bán kết lượt về, cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm có buổi trao đổi với phóng viên Dân trí, phân tích về những khả năng có thể xảy ra ở trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Ông Dương Vũ Lâm (phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).
Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn đối thủ
Ông đánh giá thế nào về hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra tối nay?
- Trận bán kết lượt đi cách đây ít ngày đã phản ánh rất rõ nét thực lực của đôi bên. Đội tuyển Việt Nam hiện nay mạnh hơn đội tuyển Malaysia thấy rõ. Dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có chất lượng cao hơn, đồng đều hơn và giàu kinh nghiệm hơn so với cầu thủ Malaysia.
Chỉ cần các cầu thủ của chúng ta không để mất phong độ một cách đột ngột, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với đối thủ trước trận bán kết lượt về.
Khó khăn khác của Malaysia còn nằm ở chỗ, nhiều thành viên trong danh sách đội bóng có biệt danh Harimau Malaya dự ASEAN Cup 2026 bị chấn thương ngay đúng thời điểm diễn ra các trận bán kết với đội tuyển Việt Nam. Vì thế, đội này đã yếu càng thêm yếu.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều hơn Malaysia (Ảnh: Trần Hưu).
Trước một đội tuyển Malaysia như thế, vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn chơi khá chậm và vẫn có những sai sót ở trận bán kết lượt đi?
- Tôi cho rằng những sai sót này là bình thường. Không có bất kỳ đội bóng nào trên thế giới trận nào cũng có thể chơi bùng nổ, trận nào cũng hừng hực khí thế tấn công được. Điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Về mặt này, đội tuyển Việt Nam đã giành kết quả quá tốt ở trận bán kết lượt đi.
Về mặt tâm lý, chúng ta không nhất thiết phải đá nhanh ngay từ đầu ở trận bán kết lượt đi. Chúng ta càng chậm rãi, càng bình tĩnh thì đối thủ càng dễ dàng rối loạn vì sự bình tĩnh này của chúng ta.
Thực tế trên sân cho thấy điều đó, Malaysia khởi đầu ào ạt, nhưng sau khi vấp phải hàng thủ có chiều sâu của đội tuyển Việt Nam, họ dần hụt hơi, rồi dần để lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự. Những khoảng trống này về sau bị đội tuyển Việt Nam khai thác.

Đội tuyển Việt Nam bản lĩnh và kinh nghiệm hơn so với Malaysia (Ảnh: Thành Đông).
Đi sâu hơn nữa về những điều kiện diễn ra trận bán kết lượt đi, đã có những cơn mưa rất lớn trước giờ bóng lăn, khiến cho mặt sân cỏ lá gừng ở Kuala Lumpur càng thêm trơn trợt. Hầu hết các loại giày bóng đá hiện nay được thiết kế cho mặt sân có “cỏ chỉ”, nên khi thi đấu tại sân có mặt cỏ lá gừng, cầu thủ hai bên đều khó giữ thăng bằng hơn bình thường.
Thận trọng khi thử nghiệm đội hình
Sau khi đã dẫn trước hai bàn ở trận bán kết lượt đi, liệu đội tuyển Việt Nam có thực hiện việc “xoay vòng” đội hình ở trận lượt về tối nay?
- Thay đổi hay không, sử dụng đội hình như thế nào là điều mà HLV Kim Sang Sik rõ nhất. Chỉ có ông Kim mới tường tận nhất về phong độ và thể lực của các cầu thủ mà ông ấy có trong tay, trước khi ông ấy đưa ra sân đội hình phù hợp.
Tôi chỉ đề cập đến suy tính trong những trường hợp thông thường, khi mọi cầu thủ mà chúng ta đang có đều ở vào trạng thái tốt nhất, sở hữu thể lực và phong độ cao nhất. Suy tính đó là đội tuyển Việt Nam sẽ đặt tính an toàn lên trên hết.

Những cầu thủ tốt nhất sẽ xuất hiện trong đội hình xuất phát? (Ảnh: Mạnh Quân).
Đội hình tốt nhất, những cầu thủ giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất vẫn sẽ được sử dụng ngay từ đầu, để ưu tiên tính an toàn.
Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?
- Cho đến giờ, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có vé vào chung kết. Chúng ta vẫn đang thi đấu để đi tìm chiếc vé này, nên việc thử nghiệm ngay từ đầu trận bán kết lượt về là hơi sớm và rất mạo hiểm.
Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu của trận bán kết lượt về, ít nhất là không để thủng lưới. Nếu chúng ta để cho đối phương ghi bàn từ sớm, cầu thủ Malaysia sẽ lên tinh thần, còn cầu thủ Việt Nam dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi đó, những phút tiếp theo sẽ rất nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là không để thủng lưới sớm (Ảnh: Hải Long).
Thành ra, đội hình xuất quân với các cầu thủ nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam trong việc giữ thế trận diễn ra theo ý mình. Sau đó, khi đã tạo được khoảng cách an toàn, có lẽ HLV Kim Sang Sik mới tính đến những thử nghiệm về lối chơi và nhân sự cho trận chung kết.
Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị thế trong khu vực
Vòng bán kết của ASEAN Cup 2026 đã gần kết thúc, ông đánh giá thế nào về tương quan bóng đá Đông Nam Á, nhìn từ giải đấu năm nay?
- Tôi cho rằng bóng đá Đông Nam Á hiện giờ về cơ bản được chia làm ba nhóm trình độ rõ rệt. Nhóm một gồm 4 đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Nhóm hai có các đội Singapore, Philippines và Myanmar. Còn nhóm ba, nhóm yếu nhất, có các đội tuyển Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei.
Việc Indonesia không lọt vào bán kết của ASEAN Cup 2026 là bất ngờ rất lớn. Nếu so về chất lượng đội hình, Indonesia tại giải năm nay có chất lượng tốt hơn so với các đội Singapore và Malaysia.

Việc Indonesia (áo trắng) bị loại sớm là bất ngờ lớn nhất giải năm nay (Ảnh: Antara).
Họ bị loại vì HLV John Herdman (người Anh) của đội này không đánh giá đúng mặt bằng của giải đấu. Ông ấy không đánh giá đúng năng lực của các đối thủ mà Indonesia chạm trán. Đến khi HLV John Herdman nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.
Tức là đội tuyển Việt Nam đang sở hữu HLV phù hợp hơn so với Indonesia và một vài đội bóng trong khu vực?
- Có thể nói là như vậy. Về cơ bản, các HLV người Nhật Bản và Hàn Quốc có văn hóa tương đồng với các quốc gia và các nền bóng đá ở Đông Nam Á hơn so với những HLV đến từ châu Âu.

HLV Kim Sang Sik rất phù hợp với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).
Từ đó, các HLV Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có ông Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam hòa nhập nhanh hơn với các đội bóng trong khu vực.
Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà từng xảy ra ngay ở Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo từng có HLV rất giỏi người Hàn Quốc là ông Shin Tae Young, nhưng bóng đá Indonesia lại chia tay ông Shin Tae Yong khá đáng tiếc.
Riêng HLV Kim Sang Sik còn có thêm sự khiêm tốn, nên những quyết định về chiến thuật được ông ấy đưa ra cho đội tuyển Việt Nam mang tính biết mình biết người hơn, trước khi những quyết định này giúp cho chúng ta thu về những kết quả tốt hơn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!










