DNews
Thể thao

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan”

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm nhận định đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h tối nay (22/8), trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam có thực lực nhỉnh hơn đội tuyển Thái Lan ở một trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm chỉ ra nguyên nhân cơ bản của sự thay đổi này. Đồng thời, ông Lâm phân tích những khả năng có thể xảy ra trong trận chung kết, khi trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 1

Ông Dương Vũ Lâm (phải) từng giữ vị trí PCT AFF và PCT VFF (Ảnh: T.H).

Thái Lan hiện đã khác xưa

Ông đánh giá thế nào về hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trước trận chung kết ASEAN Cup 2026?

- Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với đội tuyển Thái Lan. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam đồng đều hơn. Xét trên mặt bằng bóng đá Đông Nam Á hiện giờ, đội tuyển Việt Nam không có vị trí yếu.

Lực lượng dự bị của đội tuyển Việt Nam khá dồi dào. Ví dụ như chúng ta luôn có sẵn người để thay thế thủ môn Lê Giang Patrik, cho dù Lê Giang Patrik là thủ môn rất hay. Trần Trung Kiên và Đặng Văn Lâm đủ sức đứng trong khung thành của đội tuyển Việt Nam khi cần.

Ở hàng hậu vệ, Đoàn Văn Hậu thường ngồi dự bị, nhưng cậu ấy không kém bất kỳ trung vệ nào trong khu vực Đông Nam Á. Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức rất hay, nhưng chúng ta có Quang Hải đủ sức thay thế Hoàng Đức. Còn trên hàng tiền đạo, đội tuyển Việt Nam có Hai Long, Hoàng Hên, luôn sẵn sàng thay thế cho Đình Bắc và Tài Lộc khi cần.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 2

Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị, nhưng anh rất lợi hại mỗi khi được tung vào sân (Ảnh: Thành Đông).

Còn về đội tuyển Thái Lan thì sao? Đội bóng xứ sở chùa vàng sa sút so với chính họ ngày xưa ở điểm nào?

- Thật ra về mặt kỹ thuật, cầu thủ Thái Lan ngày nay không khác với các thế hệ trước đó. Tuy nhiên, có điểm khác biệt rất lớn ở chỗ các cầu thủ Thái Lan hiện nay không “quái” bằng các ngôi sao cũ của bóng đá xứ sở chùa vàng như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan.

Trong bóng đá, ngoài năng lực kỹ thuật và chiến thuật, các cầu thủ còn hơn kém nhau ở yếu tố kinh nghiệm, sự mưu mẹo. Đội tuyển Thái Lan ngày trước cực kỳ nguy hiểm nhờ sự mưu mẹo của những cầu thủ chủ chốt.

Ví dụ như những Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan luôn biết cách khiêu khích đối thủ, đủ để đối phương nổi nóng, không thể hiện đúng năng lực. Nhưng họ tinh quái và mưu mẹo ở chỗ, các pha khiêu khích của Chanathip hay Theerathon vừa đủ để họ không phải bị phạt thẻ.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 3

Cầu thủ Thái Lan hiện giờ không còn quái như ngày trước (Ảnh: FAT).

Còn hiện tại, so về kinh nghiệm và sự tinh quái trong lối chơi, hầu hết các cầu thủ Thái Lan còn thua kém so với những Hoàng Đức hay Quang Hải bên phía đội tuyển Việt Nam.

Không được phép mắc sai lầm

Nếu so sánh giữa đội tuyển Thái Lan với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á mà đội tuyển Việt Nam đã đụng độ từ đầu ASEAN Cup 2026 đến giờ, gồm Singapore, Indonesia và Malaysia, đội tuyển Thái Lan ở mức nào?

- Thái Lan mạnh hơn các đội bóng nói trên. Đội bóng xứ sở chùa vàng sở hữu lực lượng tốt hơn. Như tôi đã nói, chất lượng kỹ thuật của cầu thủ Thái Lan không hề kém. Dàn cầu thủ Thái Lan tinh nhuệ hơn, đồng đều hơn so với Singapore và Malaysia.  

Nếu đội tuyển Việt Nam để lộ những khoảng trống ở hàng thủ như trong các trận đấu với Singapore và Malaysia, cầu thủ Thái Lan có thể tận dụng được. Do vậy, chúng ta không thể đánh giá thấp Thái Lan dù họ không sở hữu lực lượng mạnh nhất.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 4

Đội tuyển Việt Nam cần phòng ngự chặt chẽ hơn các trận đã qua (Ảnh: Hải Long).

Cũng đừng quên rằng Thái Lan là nền bóng đá giàu truyền thống nhất Đông Nam Á. Họ đã 7 lần vô địch ASEAN Cup. Điều đó tạo ra sự tự tin cho các cầu thủ Thái Lan. Họ luôn tin rằng họ có thể đánh bại mọi đội bóng ở Đông Nam Á.

Trước đối thủ như thế, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu như thế nào, thưa ông?

- Chúng ta đá với lối chơi mà chúng ta mạnh nhất. Các cầu thủ phát huy năng lực kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ, ban bật nhuần nhuyễn khi có bóng trong chân.

Đội tuyển Việt Nam càng kiểm soát bóng tốt, đối thủ càng dễ ức chế, dễ rối loạn đội hình trước các pha ban bật của chúng ta.

Tôi cho rằng khu vực giữa sân sẽ là khu vực nóng bỏng nhất. Đội tuyển Việt Nam có Hoàng Đức cầm trịch tốt khu vực này, nhưng Thái Lan cũng có Sarach Yooyen là cầu thủ kỳ cựu, được giao nhiệm vụ giữ nhịp lối chơi cho đội bóng đá xứ sở chùa vàng.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 5

Sarach Yooyen (6) sẽ là cầu thủ đóng vai trò giữ nhịp cho lối chơi của Thái Lan (Ảnh: FAT).

Đội tuyển nào chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân, đội đó sẽ chiếm ưu thế toàn cục, ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu khó nhất từ đầu ASEAN Cup 2026 đến giờ, đối với đội tuyển Việt Nam.

Chưa phải lúc chơi tất tay

Về phía đội tuyển Việt Nam, ông dự đoán chúng ta sẽ chơi với hàng tấn công như thế nào?

- Xuân Son và Đình Bắc vẫn là những trụ cột ở hàng tiền đạo. Đình Bắc có vẻ thiếu kinh nghiệm nên chưa hiệu quả ở các trận bán kết lượt đi và lượt về trước Malaysia. Tuy nhiên, về lý thuyết, càng vào sâu trong giải, cầu thủ này sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên Đình Bắc sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn. 

Cậu ấy vẫn có thể kết hợp cùng Xuân Son, tạo ra cặp tiền đạo lợi hại của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nhiều khả năng Xuân Son, Đình Bắc và các ngôi sao tấn công của chúng ta sẽ bị đối thủ kèm chặt.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 6

Đình Bắc sẽ tiếp tục được thi đấu chính thức? (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở chiều ngược lại, các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phong tỏa các mũi nhọn bên phía Thái Lan. Chính vì vậy, hai đội sẽ tính đến những phương án phụ, đội nào có phương án phụ hiệu quả hơn, đội bóng đó sẽ chiếm ưu thế.

Về mặt này, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Thái Lan. Cụ thể, chúng ta thiện chiến hơn cầu thủ Thái Lan trong các tình huống cố định.

Có nghĩa là ông nghiêng về khả năng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận chung kết lượt đi?

- Mọi khả năng đều có thể xảy ra trong bóng đá, nhất là trong những trận đấu căng thẳng như thế này. Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Thái Lan, nên chúng ta có khả năng đánh bại đối phương.

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 7

Xuân Son có thể sẽ bị đối thủ kèm chặt (Ảnh: Thành Đông).

Nhưng cũng đừng quên chúng ta phải làm khách trong trận chung kết lượt đi. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta chưa giải quyết dứt điểm Thái Lan ở trận lượt đi, chúng ta vẫn còn cả một trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 26/8 tới đây.

Vì thế, đội tuyển Việt Nam không nên nôn nóng. Chúng ta càng nôn nóng, càng dễ rơi vào bẫy của đối thủ. Về phía đội tuyển Thái Lan, họ cũng vậy. Thái Lan cũng sẽ chơi thận trọng, không dám đẩy đội hình lên quá cao. Bản thân đội tuyển Thái Lan cũng sợ những tình huống phản đòn của đội tuyển Việt Nam.

Theo tôi, đây chưa phải là lúc hai đội chơi theo kiểu một mất một còn, chưa phải là lúc đôi bên đá theo kiểu được ăn cả ngã về không. Kết quả hòa rất dễ xảy ra ở trận chung kết lượt đi. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam không được phép đánh giá thấp Thái Lan” - 8