Bồ Đào Nha - Uruguay (02h00 ngày 29/11): Bại binh phục hận

Kim Anh

(Dân trí) - Thất bại cách đây 4 năm trước Uruguay khiến Bồ Đào Nha khao khát phục hận, khi hai đội đối đầu nhau trên sân Lusail ở bảng H World Cup 2022.

Trong những năm gần đây, Bồ Đào Nha và Uruguay được coi là ông lớn của bóng đá thế giới. Uruguay vào đến bán kết World Cup 2010 còn Bồ Đào Nha cũng góp mặt ở bán kết World Cup 2006, kèm với đó là chức vô địch Euro 2016.

Tuy nhiên ở hai kỳ World Cup gần đây nhất, Bồ Đào Nha đều dừng bước ở vòng 1/8. Uruguay cũng bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2014 còn cách đây 4 năm tại nước Nga, họ thua đội bóng vô địch sau này là Pháp 0-1 ở tứ kết.

Bồ Đào Nha - Uruguay (02h00 ngày 29/11): Bại binh phục hận - 1

Ronaldo đi vào lịch sử khi ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (Ảnh: AP).

Bồ Đào Nha và Uruguay chạm trán nhau ở vòng 1/8 World Cup 2018 trong cuộc so tài đầy căng thẳng. Cú đúp của Cavani giúp Uruguay giành chiến thắng 2-1, còn Pepe là người ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha.

Thất bại đó với Bồ Đào Nha thực sự là nỗi đau. World Cup 2018 là giải đấu Bồ Đào Nha sở hữu đội hình đồng đều với Ronaldo đang ở phong độ cao nhất sự nghiệp, và HLV Fernando Santos sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vừa lên ngôi vô địch châu Âu năm 2016.

Tại Qatar năm nay, Bồ Đào Nha đã có nhiều thay đổi về đội hình. Ronaldo vẫn là thủ lĩnh về tinh thần nhưng anh không còn là ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Bồ Đào Nha trình làng lứa cầu thủ xuất sắc mới như Bruno Fernandes, Leao, Ruben Dias, Neves, Felix.

Uruguay không có quá nhiều thay đổi với ba kỳ World Cup gần đây nhất khi Caceres, Godin, Cavani, Suarez vẫn đóng vai trò quan trọng. Hai gương mặt mới và mang nhiều kỳ vọng nhất với đại diện Nam Mỹ ở World Cup năm nay chính là tiền vệ Valverde và chân sút Darwin Nunez.

Mặc dù vậy, Uruguay vẫn chưa thể hiện được quá nhiều ở trận hòa 0-0 Hàn Quốc, khi họ vẫn quá chú trọng vào lối chơi phòng ngự thực dụng. Valverde chưa thể hiện được vai trò nhạc trường, Nunez dứt điểm vẫn khá vô duyên còn Cavani, Suarez chậm chạp do dấu hiệu của tuổi tác.

Bồ Đào Nha - Uruguay (02h00 ngày 29/11): Bại binh phục hận - 2

Darwin Nunez là ngôi sao đáng sợ nhất bên phía Uruguay (Ảnh: AP).

Bồ Đào Nha đánh bại Ghana 3-2 nhờ các bàn thắng của Ronaldo, Felix và Leao. Nhưng đại diện Nam Âu vẫn để lại nhiều nỗi lo về sự thiếu ổn định ở hàng thủ. Ngoài ra khi Ghana chơi phòng ngự số đông, Bồ Đào Nha phần nào bế tắc khi họ thiếu trung phong cắm đúng nghĩa như Nuno Gomes hay Pauleta trước đây, để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Chấn thương khiến trung vệ Barcelona, Ronald Araujo vẫn chưa thể ra sân ở World Cup 2022. Nhưng với dàn cựu binh chất lượng như Godin, Gimenez thì Uruguay có phương án để khắc chế những ngôi sao tấn công như Ronaldo hay Joao Felix.

Ngoài ra, cả Ruben Dias và Danilo sẽ phải hết sức cảnh giác với sự nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo Suarez và Nunez bên phía Uruguay. Cuộc chiến ở giữa sân hứa hẹn căng thẳng và người hâm mộ chờ đợi màn so tài của hai tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện tại Bruno Fernandes - Federico Valverde.

Cả Uruguay và Bồ Đào Nha đều sở hữu đội hình đồng đều với các ngôi sao giàu kinh nghiệm và đẳng cấp thế giới. Trong thế trận cân bằng, sự tỏa sáng của siêu sao có ý nghĩa quyết định. Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ một lần nữa bén duyên ở sân chơi World Cup để giúp Bồ Đào Nha phục hận đối thủ đã khiến họ sớm rời cuộc chơi ở nước Nga cách đây 4 năm.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro; Bernardo Silva, Neves, Carvalho; Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Luis Suarez, Darwin Nunez