Báo châu Âu: "Italia sẽ thay đổi thế giới bóng đá nếu vô địch Euro 2020"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Italia là đội gây ấn tượng mạnh nhất trước vòng 1/8. Báo chí châu Âu cho rằng đội bóng của HLV Mancini có thể thay đổi cả thế giới bóng đá nếu đi đến tận cùng của sự thành công tại Euro 2020.

Hình mẫu của bóng đá tấn công?

Tờ Sky Sport chạy tít: "Đội tuyển Italia của HLV Roberto Mancini có thể biến đổi bóng đá quốc tế nếu thành công tại Euro 2020 bằng lối chơi tấn công".

Khác hẳn với tuyển Italia của những kỳ giải đấu trước, chơi thiên về phòng ngự số đông và tận dụng sơ hở của đối phương ở các tình huống phản công nhanh, Italia tại Euro 2020 đá tấn công rực lửa, bằng lối chơi tổng lực, gây áp lực toàn diện lên đối phương.

Báo châu Âu: Italia sẽ thay đổi thế giới bóng đá nếu vô địch Euro 2020 - 1

Italia đang là đội thành công nhất sau vòng bảng Euro 2020, họ toàn thắng ba trận, ghi được 7 bàn thắng và giữ sạch lưới nhà.

Không chỉ có Italia thời gian trước, mà vài năm trở lại đây, thế giới bóng đá cũng thay đổi với chủ trương phòng ngự là an toàn đối với hầu hết các đội bóng lớn, ở các giải lớn.

Sky Sport viết tiếp: "Bóng đá thiên về phòng ngự được coi là chìa khóa chiến thắng trên đấu trường quốc tế, nhưng Italia của Roberto Mancini có thể thay đổi điều đó với cách tiếp cận các trận đấu táo bạo hơn của họ".

"Gần đây, HLV Gareth Southgate của tuyển Anh sớm lấy tấm gương thành công của Pháp áp dụng cho đội mình, đó là để hai hậu vệ biên chơi thiên hẳn về phòng ngự. Đấy chính xác là những gì mà HLV Didier Deschamps đã làm cùng tuyển Pháp khi Pháp vô địch thế giới năm 2018. Thành công của tuyển Pháp ở World Cup 2018 đang là hình mẫu cho các đội khác" - Sky Sport phân tích thêm về xu thế chơi phòng ngự của bóng đá thế giới.

Báo châu Âu: Italia sẽ thay đổi thế giới bóng đá nếu vô địch Euro 2020 - 2

HLV Mancini đang thổi vào đội tuyển Italia lối đá tấn công quyến rũ.

Ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha nổi tiếng sở hữu rất nhiều kỹ thuật gia cũng dùng lối chơi tương tự khi vô địch World Cup 2010.

Tờ Sky Sport nổi tiếng thế giới bình luận: "Khi Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010, HLV Vicente Del Bosque của đội này xếp Xabi Alonso trước hàng thủ, để rồi cả 4 trận đấu từ giai đoạn loại trực tiếp, Tây Ban Nha cùng thắng đối phương với tỷ số chỉ 1-0". 

Chỉ có Italia ở vòng bảng Euro 2020 là khác hẳn, họ chơi tấn công phóng khoáng nhưng hiệu quả và đảm bảo được sự an toàn cho hàng phòng ngự.

Báo châu Âu: Italia sẽ thay đổi thế giới bóng đá nếu vô địch Euro 2020 - 3

Sơ đồ nhiệt thể hiện khả năng tham gia tấn công của hậu vệ trái Spinazzola bên phía tuyển Italia hơn hẳn hậu vệ biên của nhiều đội khác.

Sky Sport viết: "Ngay từ trận khai mạc, Italia đã trình diễn một lối chơi quyến rũ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đăng cai VCK World Cup 1990, Italia lại chơi tấn công hay đến thế. Hiệu quả mà Italia giành được cũng rất cao, họ thắng cả 3 trận vòng bảng, đó cũng là trận thắng thứ 11 liên tiếp cho Italia, ghi được 32 bàn thắng nhưng chưa thủng lưới lần nào. Chưa kể thành tích 30 trận liền đã bất bại".

Italia có đi đến đích với lối chơi tấn công?

Tờ báo chuyên viết về thể thao nổi tiếng thế giới này phân tích kỹ hơn lối đá của đội tuyển Italia, đó là lối đá tổng lực toàn diện, các vị trí hỗ trợ cho nhau tối đa. 

Sky Sport phân tích tiếp: "Hậu vệ cánh trái Spinazzola chơi rất cơ động, sự luân chuyển ở hàng tiền vệ cũng rất nhịp nhàng, cả trong tấn công lẫn trong việc vây ráp, tắc bóng khi phòng ngự".

Báo châu Âu: Italia sẽ thay đổi thế giới bóng đá nếu vô địch Euro 2020 - 4

Lối chơi tổng lực của Italia, với đội hình được đẩy lên rất cao, tràn sang hẳn phần sân đối phương.

"Liệu công việc của HLV Mancini hiện tại sẽ khiến thế giới bóng đá thay đổi? - Điều đó còn phụ thuộc vào mức độ thành công của đội tuyển Italia. Nếu họ kéo dài được mạch trận chiến thắng liên tục lên con số 15 và vô địch Euro 2020, họ sẽ được công nhận và công thức thành công của họ sẽ được sao chép.

"Nhưng nếu Italia bị loại sớm, họ sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Trong quá khứ, từng có trường hợp tuyển Hà Lan chơi tấn công hay như vậy ở vòng bảng ở Euro 2008, nhưng sau khi đội bóng này bị tuyển Nga loại ở tứ kết (năm đó, sau vòng bảng là đến ngay vòng tứ kết, chứ chưa có vòng 1/8 như hiện nay), lối chơi của Hà Lan không còn được nhớ tới" - tờ Sky Sport tỏ ra thận trọng.

Italia sẽ có trận đấu với tuyển Áo ở vòng 1/8 Euro 2020, trên sân Wembley (London, Anh) vào 2h sáng 27/6. Đấy sẽ là trận đấu mà cả châu Âu chờ đợi, liệu đội bóng của HLV Mancini có còn chơi tấn công quyến rũ như vòng bảng, sau khi đã bước vào vòng knock-out hay không?