“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng nhận thêm niềm vui sau Asiad 2018

(Dân trí) - Sau khi trở về với tấm HCB lịch sử ở nội dung bơi tự do 1.500m nam tại Á vận hội trên đất Indonesia, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng liên tiếp nhận thêm niềm vui, đồng thời được hứa hẹn sẽ được đầu tư tốt hơn, để hướng đến các giải đấu quốc tế trong tương lai gần.

Nguyễn Huy Hoàng đã tạo nên kỳ tích trên đường đua xanh khi mang về cho nước nhà 1 HCĐ ở cự ly bơi 800m tự do, và đặc biệt là tấm HCB quý như vàng ở cự ly 1.500m, với thành tích chỉ kém gần 3 giây so với VĐV đã 3 lần giành HCV Olympic và 9 lần vô địch thế giới - Sun Yang (Trung Quốc).

Đây cũng chính là tấm HCB đầu tiên mà một nam VĐV bơi giành được tại sân chơi Asiad. Kình ngư trẻ người Quảng Bình cũng là vận động viên có thành tích tốt nhất trong đội tuyển bơi Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Nguyễn Huy Hoàng (thứ 2 từ phải sang) đang tích cực tập luyện cho Olympic Trẻ vào tháng 10
Nguyễn Huy Hoàng (thứ 2 từ phải sang) đang tích cực tập luyện cho Olympic Trẻ vào tháng 10

Chiều 5/9, đại diện thương hiệu đồ bơi công nghệ Arena tại Việt Nam đã gặp gỡ và chúc mừng VĐV Nguyễn Huy Hoàng sau khi đạt thành tích xuất sắc tại Asiad 18 năm 2018.

Để động viên và chúc mừng kình ngư trẻ 18 tuổi, đại diện nhà tài trợ đã có mặt tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 - Cần Thơ, trao tặng phần quà bao gồm trang phục bơi hỗ trợ tập luyện, kính bơi thi đấu và phụ kiện cao cấp.

Những hỗ trợ thiết thực này sẽ là một sự cổ vũ và mang đến thêm nhiều động lực cho Huy Hoàng nói riêng và các VĐV bơi Việt Nam nói chung trong các chuyến du đấu sắp tới. Sự hỗ trợ từ các thương hiệu trang phục bơi công nghệ cao đồng thời cũng là một tin vui cho bơi lội Việt Nam khi trang phục bơi công nghệ cao với các tính năng hỗ trợ duy trì phong độ, nâng cao thành tích; hiện đã trở nên quá quen thuộc, được công nhận và phổ biến tại hầu hết các cuộc tranh tài rong nước và quốc tế.

Đại diện thương hiệu Arena cũng cam kết đồng hành cùng các VĐV bơi Việt Nam, hỗ trợ họ nâng cao thành tích, tại các giải đấu quốc tế tới đây.

Hiện tại, sau khi trở về từ Asiad 2018, Huy Hoàng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Olympic Trẻ 2018 vào tháng 10 tại Argentina. Huy Hoàng cũng là nam VĐV đầu tiên và duy nhất tính cho đến thời điểm này của Việt Nam đạt chuẩn A Olympic cho Thế vận hội Tokyo vào năm 2020.

K.Đ

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng nhận thêm niềm vui sau Asiad 2018 - 2