Kaka chính thức đoạt Quả Bóng Vàng 2007

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-AU>(Dân trí) - Như vậy là danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm của bóng đá thế giới đã tìm được chủ mới. Người nhận được vinh dự này chính là nhân vật xuất sắc nhất bóng đá toàn cầu hiện nay: Siêu sao Kaka.</SPAN></P>

Sau nhiều ngày báo chí Italia đồn thổi, hôm nay (2/12), Kaka đã chính thức trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 với danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng.

 

Kaka đoạt danh hiệu cao quý này với số phiếu bầu áp đảo tuyệt đối – 444 phiếu. Hai ngôi sao trẻ đứng sau anh bị bỏ cách rất xa: Ronaldo 277 phiếu và Lionel Messi 255 phiếu. Bộ ba này cũng chính là những người lọt vào “chung kết” danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới của FIFA sẽ được công bố vào dịp đầu năm sau.

 

Đây không phải là một kết quả bất ngờ bởi Kaka đã được hầu hết các nhà báo dự đoán sẽ là người chiến thắng ngay từ chặng đầu của cuộc bỏ phiếu, nhưng tin này vẫn khiến Kaka và những người hâm mộ anh, các Milanista, tifosi cũng như những cổ động viên của đội tuyển Selecao lâng lâng sung sướng.

 

Danh hiệu Quả bóng vàng có tiền thân là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong năm, được tạp chí France Football tổ chức hàng năm là danh hiệu được mỗi cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới coi là đích đến tận cùng của sự nghiệp.

 

Kaka chính thức đoạt Quả Bóng Vàng 2007 - 1

Quả bóng vàng 2007: Kaka. (AP)

 

Năm nay, 96 nhà báo thể thao toàn thế giới tập trung về Paris để bỏ phiếu bầu ra 5 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, người được nhiều phiếu nhất – Kaka – là chủ nhân của Ballon d’Or. Tuy nhiên trong số này chỉ có 54 nhà báo đến từ châu Âu, điều này cho thấy tính toàn cầu của phần thưởng cá nhân này.

 

Thậm chí, người ta còn mong chờ France Football công bố người đoạt Quả bóng vàng hơn cả việc FIFA công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vốn là danh hiệu chính thức của FIFA.

 

“Đây là một năm đặc biệt của tôi, và Quả bóng Vàng này là hiện thân đỉnh điểm của năm 2007,” Kaka hồ hởi trong buổi lễ trao giải tại Paris.

 

“Tôi muốn được cảm ơn Chúa đã cho phép tôi đứng tại đây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn vợ tôi, cha mẹ tôi và AC Milan, đội bóng đã giúp tôi chiến thắng. Tôi cũng cảm ơn các đồng đội, cả ở Milan và tuyển Brazil, và tất cả các cổ động viên.”

 

Kaka nổi lên là ứng cử viên số 1 cho Ballon d’Or sau khi đóng vai trò then chốt trong chiến dịch vinh quang đoạt Champions League mùa vừa rồi của Milan, giải đấu anh là Vua phá lưới với 10 lần lập công.

 

 “Đây là danh hiệu cao quý nhất và cách duy nhất để đoạt được danh hiệu này là chơi cho một đội bóng như Milan,” Kaka tôn vinh Milan của mình. “Thật tuyệt vời khi là một phần của một CLB chiến thắng”.

 

Hồi tháng Mười Kaka đã được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới FIFPro trao tặng, danh hiệu đó được trao trên cơ sở 45000 phiếu bầu của các cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Anh đã tiếp bước thành công Fabio Cannavaro khi đoạt cả hai danh hiệu sáng giá này.

 

Đây được coi là một cú huých tinh thần tuyệt vời cho AC Milan, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn tại Serie A. Nó thêm một lần chứng minh đẳng cấp thực sự của Rossoneri trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

Kaka là cầu thủ thứ 8 trong lịch sử Milan đoạt Ballon d’Or, trước đó là Gianni Rivera (1969), Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, ’89, ’92), George Weah (1995) và Andriy Shevchenko (2004).

 

Ngoài ra, Serie A dù trải qua giai đoạn khốn khó nhất sau Calciopoli vẫn là giải đấu chất lượng bậc nhất thế giới, điều được minh chứng bằng những đại diện khác của giải đấu này trong top 10 cầu thủ xuất sắc nhất của France Football. Andread Pirlo đứng vị trí thứ 5, Zlatan Ibrahimovic đoạt vị trí thứ 7 và đương kim Chiếc giày vàng châu Âu Francesco Totti đứng vị trí thứ 10. 

 

Danh sách tốp Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 
của France Football

Tt

Cầu thủ

Điểm

Quốc tịch

CLB

1

Kaka

444

Brazil

AC Milan

2

Cristiano Ronaldo

277

BĐN

MU

3

Leo Messi

255

Argentina

Barcelona

4

Didier Drogba

108

Bờ Biển Ngà

Chelsea

5

Andrea Pirlo

41

Italia

AC Milan

6

Nistelrooy

39

Hà Lan

Real Madrid

7

Ibrahimovic

31

Thụy Điển

Inter Milan

8

Cesc Fabregas

27

TBN

Arsenal

9

Robinho

24

Brazil

Real Madrid

10

Francesco Totti

20

Italia

AS Roma

11

Frederic Kanoute

19

Mali

Sevilla

12

Ronaldinho

18

Brazil

Barcelona

13

Steven Gerrard

17

Anh

Liverpool

14

Juan Riquelme

15

Argentina

Villarreal

15

Daniel Alves

14

Brazil

Sevilla

16

Filippo Inzaghi

12

Italia

AC Milan

17

Franck Ribery

10

Pháp

Bayern Munich

18

Paolo Maldini

8

Italia

AC Milan

19

Gianluigi Buffon

7

Italia

Juventus

-

Petr Cech

-

Czech

Chelsea

-

Gennaro Gattuso

-

Italia

AC Milan

-

Thierry Henry

-

Pháp

Barcelona

-

Clarence Seedorf

-

Hà Lan

AC Milan

 

* Ngoài danh sách này từ vị trí 24 tới 30 còn có: Fabio Cannavaro (Italia, Real Madrid), Michael Essien (Ghana, Chelsea), Wayne Rooney (Anh, Manchester United), Casillas (TBN, Real Madrid), Rogerio Ceni (Brazil, San Paolo), Younis Mahmoud (Iraq, Al-Gharafa),Dimitar Berbatov (Bulgaria, Tottenham), Samuel Eto’o (Cameroon, Barcelona), Ryan Giggs (Wales, Manchester United), Guillermo Ochoa (Mexico, America), Carlos Tevez (Argentina, MU), Robin van Persie (Hà Lan, Arsenal).

 

Bút Danh