HLV Sư tử Anh lên dây cót tinh thần các học trò

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước tình hình chấn thương và phong độ không tốt của một số tuyển thủ, HLV trưởng ĐT Anh Steve McClaren đã phải lên dây cót tinh thần cho toàn đội.</P>

Sự thiếu vắng Terry do gặp chấn thương đã tạo điều kiện để cầu thủ kỳ cựu Sol Campbell tham chiến trong trận đấu đêm nay của ĐT Anh trước Estonia. Đây là sự trở lại của trung vệ đã 33 tuổi này sau 16 tháng vắng bóng.

 

Và như để động viên cựu đội trưởng Arsenal, HLV McClaren nói: “Thật tốt khi có được  kinh nghiệm và chất lượng của trung vệ Sol Campbell tại ĐT. Anh ấy đã chơi rất tốt trong mùa giải này và tôi không chút do dự nào khi gọi Sol trở lại đội hình”.

 

Bên cạnh đó nhà cầm quân này còn tiết lộ rằng Terry đang dần bình phục nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn anh đủ sức ra sân vào thứ Tư tới với ĐT Nga.

 

“Những kiểm tra y tế đã cho thấy một số vấn đề ở Terry nhưng chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cậu ấy sẽ ngồi ngoài trong trận vào đêm nay. Còn trận gặp Nga, vẫn chưa thể quyết định được từ lúc này. Dù cậu ấy đang dần bình phục với các bài tập thể lực nhưng không ai có thể nói trước được điều gì”, McClaren thận trọng tuyên bố.

 

HLV Sư tử Anh lên dây cót tinh thần các học trò - 1

HLV McClaren và Sol Campbell trong buổi tập của ĐT Anh. (AP)

 

Ngoài ra, mặc dù thi đấu rất tốt cùng CLB MU nhưng kể từ Euro 2004, tiền đạo Wayne Rooney chưa thêm một lần lập công cho tuyển Anh. Dù vậy không phải vì thế mà cựu HLV Boro này cảm thấy phiền lòng.

 

Ông nói tiếp: “Hiệu suất ghi bàn không tốt của Wayne không làm tôi quá bận tâm. Tôi chỉ mong cậu ấy giữ đúng phong độ đang thể hiện tại MU. Có thể phong độ tại ĐTQG không cao nhưng một nguyên nhân quan trọng là tiền đạo này không chơi thường xuyên do những chấn thương liên tiếp. Tôi tin cậu ấy có tố chất của cầu thủ đẳng cấp quốc tế và biết mình cần phải làm gì”.

 

Hiện một vấn đề mà ông McClaren phải cân nhắc là chọn lựa Frank Lampard hay Gareth Barry cho vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh đội trưởng Steven Gerrard.

 

“Cả Barry và Lampard đều là những cầu thủ xuất sắc tại vị trí đó. Gareth đã chơi rất tốt trong hai trận đấu trước còn Frank luôn ổn định từ 2,3 năm nay. Nhưng kết quả của đội mới là điều đáng bàn chứ không phải sự xuất hiện của một cá nhân trên sân. Tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ đều hiểu điều đó. Với cá nhân mình, thật khó để đưa ra quyết định nhưng tôi sẽ đưa ra câu trả lời đội hình vào cuối ngày”, vị HLV trưởng này khẳng định.

 

Đêm nay, tại SVĐ Wembley, ĐT Sư tử Anh sẽ tiếp Estonia trong khuôn khổ bảng E vòng loại Euro 2008. Sau đó 4 ngày, họ sẽ tới Nga để có trận quyết chiến với ĐT nước này trong nỗ lực giành 1 trong 2 vé của bảng dự VCK vào năm tới.

 

L.T.T