Donadoni: “Tất cả hướng đến Scotland”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển Ý Donadoni tuy thể hiện sự hài lòng sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Gruzia nhưng gương mặt của ông không che giấu được vẻ lo âu khi nghĩ đến chuyến đi đầy bất trắc đến <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Scotland</st1:place></st1:country-region> ngày 17/11 tới.</P>

Hai bàn của Pirlo và Grosso, những người hùng tại Đức năm ngoái đã giúp đội quân áo thiên thanh duy trì ngôi nhì bảng, xếp sau Scotland và trên Pháp với khoảng cách mong manh: 1 điểm.

 

Lượt trận ngày 18/10 tới, Italy không thi đấu, nếu cả Pháp và Scotland đều ẵm trọn 3 điểm trước những đối thủ dưới cơ là Lithunia và Gruzia (khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra), Italia sẽ tụt xuống vị trí thứ 3. Do đó, trận chiến sống còn tại Glasgow có ý nghĩa quyết định với người Ý mà chỉ cần một kết quả hòa, họ chắc chắn sẽ ở thế bất lợi trong cuộc chiến tay ba tại bảng B. Còn khi rời Scotland với 3 điểm, Azzurri gần như chắc suất bởi ở lượt cuối, họ chỉ phải gặp “rổ đựng bàn thắng” Faroe trên sân nhà.

 

Khi bình luận về chiến thắng trước Gruzia hôm thứ 7, Donadoni nói: “Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt khi hướng diễn biến trận đấu theo ý mình. Nhưng sang hiệp 2, do thua thiệt về thể lực, cả đội đã chùng xuống, tạo cho đối thủ có nhiều khoảng trống để cầm bóng hơn.

 

Nhưng trong bóng đá, quan trọng nhất là kết quả và có được 3 điểm. Trước trận đấu, chúng tôi gặp may khi Kakha Kaladze, hậu vệ AC Milan, ngưới rất am hiểu bóng đá Ý vắng mặt vào giờ chót do chấn thương.”

 

Donadoni: “Tất cả hướng đến Scotland” - 1

Liệu Del Piero giúp được Azzurri vượt qua khó khăn?

Nhưng Donadoni không cho phép các tuyển thủ của mình lơ là và yêu cầu sẽ họ phải cải thiện nhiều hơn lối chơi bởi Scotland ở một đẳng cấp khác hẳn so với Gruzia.

 

Ông thừa nhận: “Tâm trí tôi cũng như các cầu thủ sẽ hướng tới trận “chung kết” với Scotland. Toàn đội sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Một trận đấu khó khăn nhưng không có nghĩa chúng tôi không có cơ hội.”

 

Donadoni cũng đang tính tới khả năng gọi trở lại Inzaghi và Del Piero bởi kinh nghiệm thi đấu ở ĐTQG của bộ đôi này cực kỳ cần thiết cho Azzurri. Trong trận đấu với Gruzia, những chân sút ông kỳ vọng như Di Natale, Toni và Quagliarella đều thi đấu thiếu thuyết phục.

 

Tuy nhiên, Donadoni cũng thừa nhận nếu Del Piero không lấy lại phong độ thì sẽ không bao giờ có chuyện ông ưu ái cầu thủ này. Từ nay cho đến cuộc quyết đấu với Scotland còn hơn 1 tháng, liệu khoảng thời gian đó có đủ để cả Del Piero và Donadoni đạt được điều mình mong muốn? Vẫn còn là dấu hỏi lớn!

 

Anh Tuấn