Ông Trump: Mỹ cần hợp tác với Nga, Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng Mỹ không nên từ chối hợp tác với Nga và Trung Quốc.

Ông Trump: Mỹ cần hợp tác với Nga, Trung Quốc - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo sau thượng đỉnh ở Helsinki năm 2018. (Ảnh: Reuters)

"Hợp tác với Trung Quốc là điều tốt, nhưng bạn cần một thỏa thuận công bằng. Hợp tác với Nga - họ có rất nhiều khoáng sản thô… Chúng ta có thể hợp tác tốt và làm hài lòng các bên", ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Flint, Michigan hôm 17/9.

Cựu Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 16/9, ông Trump cho biết ông không coi Nga và Trung Quốc là đối thủ của Mỹ. Ông cam kết sẽ hòa hợp với các quốc gia này nếu đắc cử tổng thống.

"Tôi không biết liệu họ có phải là đối thủ hay không. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa thuận tốt với Trung Quốc. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa thuận tốt với Nga. Tôi muốn Nga giải quyết vấn đề Ukraine", ông Trump nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết, còn quá sớm để đánh giá sự sẵn sàng của ông Trump trong việc trở thành người hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Peskov, điều này cần phải đợi đến khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.

Ông Trump thường xuyên chỉ trích quy mô chương trình viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Hai cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.

Ông Trump từng cho rằng, mặc dù ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga khi còn đương chức, nhưng Tổng thống Vladimir Putin không muốn ông làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo ông Trump, điều đó cho thấy ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Mỹ so với người tiền nhiệm Joe Biden.

Đối với Trung Quốc, trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, ông Trump đã coi Bắc Kinh là "đối thủ cạnh tranh chiến lược" của Mỹ và phát động cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh.

Chuyên gia Zhang Jiadong cho rằng, mặc dù vẫn còn nhiều điều không chắc chắn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, nhưng điều chắc chắn là ông Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Ông Trump từng cảnh báo việc "chống lại Trung Quốc" có thể là ưu tiên chính sách đối ngoại lớn nhất của ông nếu tái đắc cử.

Zhu Feng, giáo sư chuyên về quan hệ Mỹ - Trung tại Đại học Nam Kinh, dự đoán nếu ông Trump giành chiến thắng, quan hệ Mỹ - Trung có thể trở nên căng thẳng hơn khi ông đưa những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc trong chính quyền cũ của mình trở lại nội các mới, chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Khi ông Trump được cho là đang tập hợp các quan chức trong chính quyền trước đây để thành lập nội các mới, nhiều người đã hối thúc ông hành động cứng rắn hơn với Bắc Kinh, bao gồm cựu cố vấn an ninh Robert O'Brien, người đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan.

Ông Trump cũng chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Theo Tass