Trung Quốc:

Xuất huyết vùng mặt sau khi ăn cay

(Dân trí) - Sau khi ăn thực phẩm cay được 10 phút, 1 thiếu niên học cấp 3 ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã bị xuất huyết vùng mặt không ngừng

 

Sau nhiều ngày nằm viện, vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bệnh nhân chảy máu không ngừng

Sau nhiều ngày nằm viện, vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bệnh nhân chảy máu không ngừng

 

Cách đây 1 tuần, thiếu niên này đã đi ăn các món nhúng cay ở 1 quán ven đường. Tuy nhiên, ăn chưa được bao lâu, má bên phải chảy máu như đổ mồ hôi, thấm giấy vào thì máu cầm nhưng vón cục, tiếp đó đến môi miệng nứt nẻ và xuất huyết.  Và đến sáng hôm sau, gối và chăn xuất hiện vệt máu cùng v ới đó là cảm giác đau bụng, tiểu ra máu.

 

Vào bệnh viện bác sỹ chẩn đoán là xuất huyết đường miệng và nhưng uống thuốc. Sau đó, bác sĩ tiêm thuốc cầm máu. Tuy nhiên, thời gian cầm máu rất ngắn, máu tiếp tục chảy ra từ chính vết tiêm cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã phải chuyển lên tuyến trên sau mấy ngày chữa trị.

 

Bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe yếu, mặt phù thũng, chỉ còn ngón tay là có thể cử động.

 

Hiện đã cầm được máu cho nam sinh này nhưng chưa có kết quả xét nghiệm máu nên chưa thể biết chính xác nguyên nhân gây bệnh.

 

Tùng Đan

Theo sina