Ung thư chưa phải dấu chấm hết

Đối với tổn thương di căn 1 ổ duy nhất tại cột sống, sau phẫu thuật, khả năng sống trên 5 năm lên đến 90%.

Bà Nguyễn Thị H. (52 tuổi, Hà Nội), bị ung thư trực tràng di căn xương với triệu chứng đau cổ và liệt tiến triển tay phải. Trên cộng hưởng từ quan sát thấy hình ảnh tổn thương di căn đốt sống ngực thứ nhất (T1) gây xẹp nặng đốt sống và chèn ép tủy ngang mức. Thấy nhiều người bị bệnh như mình buông xuôi chờ chết trong đau đớn, bà H. cũng thấy hoang mang. May được gia đình khuyên nhủ, bà đã đồng ý đi phẫu thuật.

Các bác sĩ quyết định làm phẫu thuật triệt căn, cắt toàn bộ thân đốt sống lối trước và lối sau “en-bloc” (nguyên khối). Sau hơn 3 tiếng, nguyên khối thân đốt sống ngực T1 có chứa tế bào ung thư đã được cắt bỏ hoàn toàn.

Lời bàn: ThS Trần Trung Kiên, Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nhiều người bị ung thư, đặc biệt là di căn xương, di căn cột sống cho là đã hết hy vọng và buông xuôi. Nhưng thực tế cần hiểu rõ câu nói kinh điển trong ngành ung thư: “Nếu phát hiện sớm, đều có thể chữa trị”.

Đối với tổn thương di căn 1 ổ duy nhất tại cột sống, sau phẫu thuật, khả năng sống trên 5 năm lên đến 90%. Do đó, người bệnh ung thư cần chú ý: Ung thư cột sống đôi khi không phải dấu chấm hết. Phẫu thuật đưa lại cho bệnh nhân thêm cơ hội sống.

Theo Khoahocdoisong.vn