Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đang ở mức cao

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Khoảng một tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ 600 - 700 ca/ngày, tăng lên 28.811 ca. Đáng lo ngại, tỷ lệ trẻ em ở tỉnh này bị nhiễm bệnh đến 23%.

Trong ngày 10/12, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 744 ca mắc Covid-19 mới  và 3 ca tử vong. Đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 28.811 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 1.800 ca bệnh từ vùng dịch trở về địa phương.

Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 8.123 ca, trong đó có 59 trường hợp rất nặng, nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Tỉnh cũng có 23% số ca nhiễm đang điều trị là trẻ em.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mặc dù tỷ lệ ca nhiễm ở trẻ em trên địa bàn Đồng Tháp khá cao, tuy nhiên các trường hợp bị nhiễm đa phần thể nhẹ, không triệu chứng. Trung bình từ 5-7 ngày là các em khỏi bệnh. Hiện không có trường hợp trẻ em nào tử vong, cũng như đang nằm điều trị ở tầng 2, tầng 3.

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đang ở mức cao - 1

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (đứng giữa) khuyến cáo các phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người chung quanh và hạn chế cho trẻ đến nơi công cộng để ngăn ngừa các cháu mắc Covid-19 (Ảnh: CTV).

Trước thực tế trẻ em mắc Covid-19 cao, theo ông Bửu, nguyên nhân chính là sự lơ là của người thân trong thói quen quên mang khẩu trang cho trẻ. Hoặc cho trẻ tiếp xúc gần với nhiều người hoặc đưa các cháu đi ăn, uống ở nơi công cộng…

Trước sự gia tăng trẻ em mắc Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương phải tăng cường tuyên truyền bằng nhiều biện pháp để gia đình ý thức hơn trong việc giữ trẻ, đồng thời, tránh để trẻ bị lây Covid-19 từ người thân.

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đang ở mức cao - 2

Từ ngày 6 -9/12, Đồng Tháp ghi nhận hơn 2.847 ca mắc Covid-19 (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu còn cho biết thêm, hiện ngành y tế đang phối hợp với các chính quyền địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi 12-17. Theo dự kiến đến 18/12, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi này được tiêm mũi 2 vaccine đạt trên 90%.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua các ca tử vong đa phần rơi vào trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm 1 mũi ngừa Covid-19. Do đó, lãnh đạo Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc vận động tiêm vaccine mũi 1 cho nhóm nguy cơ cao, bệnh nền.

Cần tập trung vào cuộc quyết liệt tiêm vaccine mũi 2 cho nhóm đối tượng tiêm đã tới hạn, tuyệt đối không để tình trạng trễ, bởi việc "trả mũi" 2 nhanh để tăng cường kháng thể càng sớm càng tốt cho dân.

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.400 F0 đang được điều trị tại nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đề nghị các địa phương trang bị đủ túi thuốc điều trị bệnh Covid-19 và một số loại bệnh thông thường giúp cho bà con an tâm trong điều trị tại nhà. Đặc biệt, phải cử cán bộ y tế trực điện thoại để khi các F0 gọi đến, nhờ tư vấn hỗ trợ, không ai nghe điện thoại.

Ngoài ra, đề nghị các Trung tâm Y tế phải trang bị các bình ô-xy khí nén loại lớn, nhỏ và xe chuyển viện; các trạm y tế phải đặc biệt quan tâm lấy chỉ số sinh tồn SpO2 cho các F0 tại nhà.