Tưởng nốt ruồi son hóa ung thư tai

Đôi khi có những khối u, nốt ruồi rất nhỏ… lại là các khối ung thư có thể di căn theo hệ bạch huyết xuống cổ, hàm, hoặc các tạng xa hơn như gan, phổi, não… gây chết người.

Chị Nguyễn Phương M. (54 tuổi ở Hà Nội) tự nhiên thấy trên vành tai xuất hiện một nốt ruồi nhỏ, màu đỏ được cho là nốt ruồi son nên chị còn thấy thích thú.

Nhưng càng ngày, nốt ruồi càng to  và  chị thấy vướng vướng, ngứa ngứa nên hay sờ và ngãi. Một lần nghe theo mách bảo chị đã tự mua thuốc về, cậy nó ra để điều trị tận gốc. Nào ngờ nó biến thành nốt sùi phát triển nhanh ra khắp tai. Chị đi khám, xét nghiệm thì được kết luận ung thư.

Lời bàn: Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, thông thường khối u ở tai thường là u bã đậu, u nang dịch nhầy, u mỡ, polip… lành tính nên mọi người thường chủ quan. Thực tế người dân không biết rằng đôi khi có những khối u, nốt ruồi rất nhỏ… lại là các khối ung thư có thể di căn theo hệ bạch huyết xuống cổ, hàm, hoặc các tạng xa hơn như gan, phổi, não…gây chết người.

Vì vậy, mọi người chớ nên chủ quan và tuyệt đối không được tự ý xử lý kẻo nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo Khoa học và đời sống