Tự ý mua thuốc trị ho, bé 14 tuổi suýt tử vong

(Dân trí) - Sau 6 giờ uống thuốc tự mua để điều trị chứng sốt, ho, sổ mũi bé gái 14 tuổi bị nổi ban đỏ khắp cơ thể, tổn thương đa cơ quan. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị hội chứng Stevens Johnson nghi do dị ứng thuốc.

Ngày 10/12, thông tin từ BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu và Chống độc, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một trường hợp bị hội chứng Stevens Johnson rất nặng. Bệnh nhân là bé N.T.N.Q (14 tuổi, ngụ tại quận 3, TPHCM).

Bệnh nhi đang được điều trị tại Nhi Đồng 1
Bệnh nhi đang được điều trị tại Nhi Đồng 1

Trước đó, bé N.Q. được bệnh viện tuyến cơ sở chuyển đến Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốt cao, nổi hồng ban ở da, kết mạc mắt viêm đỏ. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi đã tự ý mua thuốc (không rõ loại) về uống để điều trị chứng sốt, ho, sổ mũi. Chỉ sau 6 giờ uống thuốc, bé bị nổi hồng ban đỏ khắp cơ thể, người nhà vội chuyển tới bệnh viện.

Trước tình trạng bệnh nhi có biểu hiện sốt cao, tổn thương da lan rộng toàn thân; lở loét niêm mạc môi miệng gây đau họng, khó nuốt. Các tổn thương khác có biểu hiện nặng như sưng đỏ, rỉ dịch niêm mạc mũi, kết mạc mắt, đường tiết niệu, hậu môn cũng được ghi nhận. Sau khi hội chẩn, bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán, bệnh nhi bị hội chứng Stevens Johnson nghi do dị ứng thuốc.

Bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực theo phác đồ, đồng thời cho bệnh nhi nằm phòng cách ly của khoa Bỏng để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Sau gần 1 tháng điều trị tình trạng dị ứng của bệnh nhi mới dần cải thiện, hiện bé đã tỉnh táo, ăn uống, tiếp xúc tốt, vùng da bị tổn thương dần lành lại.

Theo BS Minh Tiến, hội chứng Stevens Johnson (tên của hai bác sĩ mô tả đầu tiên bệnh lý này) biểu hiện bằng tổn thương hồng ban đa dạng ở da và tổn thương niêm mạc. Nguyên nhân thường do dị ứng thuốc hoặc nhiễm siêu vi, vi trùng. Biến chứng của bệnh gây nhiễm trùng huyết, viêm phổi, rối loạn điện giải,... đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Để tránh cho con em mình gặp các trường hợp tương tự, phụ huynh cần phải đưa trẻ đi khám để được bác sĩ tư vấn; tuân thủ chỉ định điều trị bệnh cho con, tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ uống.

Li Uyên